Quốc phòng

Kỳ Sơn: Khai mạc khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, công an năm 2023

10:42, 10/12/2022
Sáng 10/12, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Kỳ Sơn, khai mạc khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân năm 2023.
Nhận thức rõ việc bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và cao quý của mỗi thanh niên. Vì vậy, trong thời gian qua, các xã, thị trấn trong toàn huyện đã tổ chức sơ khám nghiêm túc, đúng quy định.

Năm 2023, huyện Kỳ Sơn được tỉnh giao chỉ tiêu 94 thanh niên nhập ngũ Quân đội, trong đó có 4 dự bị và 10 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân.

Trung tá, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phó Chỉ huy trưởng động viên, Ban Chỉ huy quân sự huyện Kỳ Sơn công bố quyết định thành lập Hội đồng khám và lịch khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, Công an nhân dân.

Theo kết quả sơ khám cấp cở sở, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Kỳ Sơn đã tuyển chọn được 360 thanh niên đủ điều kiện khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an.

Các đại biểu dự lễ khai mạc.
Thông qua các đợt sơ khám cấp cở sở, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Kỳ Sơn đã tuyển chọn được 333 thanh niên đủ điều kiện khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và 27 thanh niên khám nghĩa vụ Công an.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục ở cơ sở, nên tại lễ khai mạc 100% thanh niên của huyện vùng cao Kỳ Sơn đủ điều kiện khám tuyển đều đã có mặt chấp hành nghiêm lệnh khám tuyển.

Công tác tổ chức khám khoa học, kỹ càng, đúng quy định, để tuyển chon các công dân tốt nhất lên đường nhập ngũ.
Trung tâm y tế huyện Kỳ Sơn sử dụng các trang thiết bị hiện đại nhất sẵn có để triển khai các bước khám cho công dân.

 

Lữ Phú 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện