Quốc phòng

Hội nghị Ban Quân - Dân y Quân khu năm 2023

18:36, 27/04/2023
Chiều 27/4, Quân khu 4 tổ chức Hội nghị Ban Quân - Dân y Quân khu năm 2023. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu chủ trì hội nghị.

Tham gia hội nghị có các đồng chí trong Ban Quân Dân y Quân khu, đại diện Ban giám đốc, Phòng nghiệp vụ Sở Y tế 6 tỉnh và Chủ nhiệm Quân y Bộ Chỉ huy Quân sự 6 tỉnh; 3 Sư đoàn và 4 Đoàn Kinh tế - Quốc phòng.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị. các ý kiến phát biểu sôi nổi đều thống nhất cao với báo cáo trung tâm và đi sâu phân tích đặc điểm tình hình, chia sẻ nhiều kinh nghiệm hay về hoạt động của Ban Quân dân y.

Đại tá Nguyễn Thanh Bình - Chủ nhiệm Quân y, Phó Ban Quân Dân y Quân khu 4 báo cáo tại hội nghị.
Đại tá Nguyễn Thanh Bình - Chủ nhiệm Quân y, Phó Ban Quân Dân y Quân khu 4 báo cáo tại hội nghị.

Đối với công tác phòng chống dịch bệnh nói chung, phòng chống Covid-19 riêng, hội nghị đánh giá cao sự phối hợp thống nhất, nhịp nhàng, hiệu quả giữa lực lượng quân, dân y từ Quân khu đến các tỉnh, nhất là tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các cấp về chuẩn bị lực lượng, phương tiện trang bị phòng chống dịch, chuẩn bị các cơ sở cách ly, điều trị theo đúng chỉ đạo của cấp trên; Tổ chức thu dung điều trị, vận chuyển bệnh nhân bảo đảm kịp thời, hiệu quả.

Về công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự, công tác xây dựng lực lượng y tế dự bị động viên, các cơ quan chức năng tham mưu chính xác, sâu sát, tạo sự đồng thuận cao trong cấp ủy, chính quyền địa phương. Chất lượng sơ tuyển tại cấp xã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều địa phương có biện pháp hay để phát hiện và phòng chống những trường hợp cố tình làm sai lệch kết quả khám. 

Đối với công tác xây dựng lực lượng y tế dự bị động viên đã bố trí đúng vị trí, chức danh theo quy định và hướng dẫn của các cấp. Qua kiểm tra sẵn sàng động viên Bệnh viện dã chiến tại 3 tỉnh diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022 đều đạt kết quả tốt, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ nếu có tình huống xảy ra. 

Đại diện sở y tế địa phương phát biểu tại hội nghị.
Đại diện sở y tế địa phương phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị đã đề ra phương hướng trong thời gian tới. Theo đó, Ban Quân Dân y thường xuyên kiện toàn Ban quân dân y các cấp theo quy định và tổ chức hoạt động có nề nếp, có hiệu quả; Chuẩn bị tốt các tuyến quân dân y để phục vụ các tỉnh diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự đạt kết quả tốt. Các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với y tế địa phương phát huy nguồn lực với phương châm 4 tại chỗ; Tổ chức huấn luyện thường xuyên đáp ứng yêu cầu khi có tình huống thiên tai, lụt bão, sự cố bất thường và dịch bệnh xảy ra; Tiếp tục tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng chính sách, các đối tượng khó khăn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. 

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà - Phó Tư lệnh Quân khu phát biểu kết luận hội nghị.
Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà - Phó Tư lệnh Quân khu phát biểu kết luận hội nghị.

Ban Quân Dân y các cấp định kỳ tổ chức sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm kịp thời để phát huy hết tiềm năng, sức mạnh của hai lực lượng dân y và quân y thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ trong thời bình và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác...

Tường Hiếu

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện