Quốc phòng

Tuần tra song phương bảo vệ an ninh biên giới Việt Nam - Lào

20:09, 01/06/2023
Ngày 1/6, Đồn Biên phòng Mỹ Lý (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) cùng dân quân địa phương phối hợp với Đại đội Biên phòng 217 (Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào) tổ chức tuần tra song phương bảo vệ biên giới Việt Nam - Lào.
Đội hình Đồn BP Mỹ Lý cùng Đại đội 217 tuần tra song phương trên sông biên giới Việt Nam - Lào.
Đội hình Đồn BP Mỹ Lý cùng Đại đội 217 tuần tra song phương trên sông biên giới Việt Nam - Lào.

Đội hình tuần tra phía Việt Nam do Trung tá Trương Minh Thăng, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Mỹ Lý làm đội trưởng. Phía Đại đội 217 (Hủa Phăn, Lào) do Đại úy Mây Viêng Kẹo Bun Thăn, Đại đội trưởng Đại đội 217 phụ trách.

 Đội hình Đồn BP Mỹ Lý cùng Đại đội 217 tuần tra song phương trên bộ biên giới Việt Nam - Lào.
Đội hình Đồn BP Mỹ Lý cùng Đại đội 217 tuần tra song phương trên bộ biên giới Việt Nam - Lào.

Đây là hoạt động quan trọng cả 2 bên nhằm kịp thời phát hiện những vụ việc vi phạm quy chế biên giới, giải quyết các vụ việc xảy ra trên tuyến, bảo vệ an ninh an toàn đường biên giới chung; Đồng thời duy trì ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn khu vực 2 bên biên giới.

Đội hình tuần tra Đồn BP Mỹ Lý cùng Đại đội 217 tại cột mốc số 397 biên giới Việt Nam - Lào.
Đội hình tuần tra Đồn BP Mỹ Lý cùng Đại đội 217 tại cột mốc số 397 biên giới Việt Nam - Lào.

Lực lượng tuần tra đã khắc phục khó khăn về điều kiện thời tiết và địa hình hết sức hiểm trở (tuần tra cả trên bộ, trên sông) kiểm tra dấu hiệu đường biên giới, kiểm tra tình trạng an toàn của hệ thống mốc quốc giới Việt Nam – Lào từ khu vực cột mốc số mốc 397 đến cọc dấu 397 (1).

Hoạt động tuần tra song phương góp phần củng cố tình đoàn kết hữu nghị giữa lực lượng bảo vệ biên giới 2 bên nói riêng, giữa 2 nước Việt nam - Lào nói chung “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.
Hoạt động tuần tra song phương góp phần củng cố tình đoàn kết hữu nghị giữa lực lượng bảo vệ biên giới 2 bên nói riêng, giữa 2 nước Việt nam - Lào nói chung “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Kết quả, dấu hiệu đường biên giới không bị xê dịch, các cột mốc biên giới được đảm bảo nguyên trạng, an toàn.

Đồn BP Mỹ Lý tặng quà cho Đại đội Biên phòng 217 (Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn, Lào).
Đồn BP Mỹ Lý tặng quà cho Đại đội Biên phòng 217 (Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn, CHDCND Lào).

Kết thúc tuần tra, hai bên tổ chức rút kinh nghiệm, ký biên bản ghi nhận kết quả của công tác tuần tra, quản lý, bảo vệ biên giới thời gian qua, đề ra chủ trương, giải pháp và thống nhất về thời gian, quân số cho lần tuần tra song phương tiếp theo./.

Lê Thạch

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện