Quốc phòng

Bệnh viện Quân y 4 khen thưởng và giao nhiệm vụ cho các cán bộ đi làm nhiệm vụ Quốc tế

18:01, 28/09/2023
Sáng 28/9, Bệnh viện Quân y 4, Cục Hậu cần, Quân khu 4 tổ chức Hội nghị Gặp mặt tôn vinh, khen thưởng cho đoàn cán bộ quân y hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc tại Nam Sudan và giao nhiệm vụ cho đoàn cán bộ quân y đi làm nhiệm vụ tại nước Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Nhân dân Lào. Đại tá Vương Kim Hải, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Hậu cần dự và phát biểu chỉ đạo.
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Theo đó, trong phái đoàn của Việt Nam vừa hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc tại Nam Sudan, Bệnh viện Quân y 4 có 4 đồng chí cán bộ quân y, trong đó, có 1 bác sĩ và 3 y sĩ.

Trung úy Quân nhân Chuyên nghiệp Nguyễn Mạnh Dũng, y sĩ Khoa A10 báo cáo kết quả và truyền thu kinh nghiệm đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc tại Nam Sudan
Trung úy Quân nhân Chuyên nghiệp Nguyễn Mạnh Dũng, y sĩ Khoa A10 báo cáo kết quả và truyền thu kinh nghiệm đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc tại Nam Sudan

Phát biểu chúc mừng, Đại tá, Bác sĩ CK2 Trần Văn Hiến, Giám đốc Bệnh viện Quân y 4 khẳng định: Trong gần 3 năm làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc tại Nam Sudan, mặc dù gặp nhiều khó khăn về điều kiện công tác và xa gia đình nhưng bằng ý chí, nghị lực và truyền thống đơn vị, quê hương… các đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trở về đơn vị công tác. Đây là một niềm vinh dự đối với bản thân nói riêng và cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Bệnh viện Quân y 4 và Cục Hậu cần Quân khu 4 nói chung. Việc làm này đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Quốc tế vẻ vang của Quân đội, của đất nước đối với sự nghiệp gìn giữ hòa bình của nhân loại.

Đại tá, Bác sĩ CK2 Trần Văn Hiến, Giám đốc Bệnh viện Quân y 4 phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho đoàn công tác đi làm nhiệm vụ quốc tế.
Đại tá, Bác sĩ CK2 Trần Văn Hiến, Giám đốc Bệnh viện Quân y 4 phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho đoàn công tác đi làm nhiệm vụ quốc tế.

Thời gian tới đồng chí Giám đốc Bệnh viện mong muốn các đồng chí sớm ổn định công tác ở đơn vị, ngoài nhiệm vụ chuyên môn thì truyền thụ những kinh nghiệm hay, bài học quý trong quá trình làm nhiệm vụ Quốc tế cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đơn vị.

Đại tá Vương Kim Hải, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Hậu cần phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt.
Đại tá Vương Kim Hải, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Hậu cần phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt.

Đối với Đoàn cán bộ quân y của Bệnh viện đi làm nhiệm vụ tại Nước Cộng hoà DCND Lào, Đại tá, Bác sĩ CK2 Trần Văn Hiến, Giám đốc Bệnh viện Quân y 4 yêu cầu: Trên tinh thần Giúp Nhân dân nước bạn là tự giúp mình, cán bộ, nhân viên bệnh viện phải luôn giữ vững nguyên tắc đối ngoại của Đảng, Nhà nước và Quân đội. Thường xuyên ra sức học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp, của Nhân dân nước bạn; tích cực trau dồi y đức, y thuật và thái độ trách nhiệm của Người thầy thuốc; tích cực khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu tham gia buổi gặp mặt.
Các đại biểu tham gia buổi gặp mặt.

Dịp này, Đảng ủy, Ban giám đốc Bệnh Viện Quân y 4 tặng Giấy khen cho 4 đồng chí cán bộ quân y hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc tại Nam Sudan và tặng hoa cho các đồng chí làm nhiệm vụ tại nước CHDCND Lào.

Thủ trưởng Cục Hậu cần và Ban giám đốc Bệnh viện trao khen thưởng cho các đồng chí vừa hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc tại Nam Sudan
Thủ trưởng Cục Hậu cần và Ban giám đốc Bệnh viện tặng hoa cho đoàn cán bộ đi làm nhiệm vụ tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào phát biểu.

 

Tường Hiếu

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện