Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

NATO chưa có ý định hành động quân sự chống lại Libya

09:14, 11/03/2011
Các tàu của NATO sẽ tiến sát tới Libya tại vị trí có thể thực hiện các hoạt động viện trợ nhân đạo khẩn cấp, nếu được yêu cầu.

 

Ngày 10/3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates cho biết, NATO sẽ theo đuổi kế hoạch áp đặt vùng cấm bay tại Libya, nhưng họ chưa sẵn sàng hành động và cũng không có ý định đưa ra biện pháp quân sự nhằm chống lại đất nước Bắc Phi này.

 

Bộ trưởng Gates còn cho hay, các tàu của NATO sẽ tiến sát tới Libya tại vị trí mà có thể thực hiện các hoạt động viện trợ nhân đạo khẩn cấp tới người dân Libya nếu được yêu cầu. Bộ trưởng Gates đông thời nhấn mạnh rằng NATO sẽ không quan tâm tới các hành động can thiệp quân sự trực tiếp, trừ khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua một giải pháp như vậy.

 

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton cũng đưa ra quan điểm tương tự, nói rằng hành động quân sự đơn phương sẽ gây ra các hậu quả không thể lường trước được.

 

(Theo VOVnews)