Bầu cử Quốc hội Ai Cập bị hoãn
![]() |
| Tòa án Hiến pháp tối cao Ai Cập công bố phán quyết về pháp luật bầu cử |
Động thái này sẽ khiến cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra vào cuối tháng 3 sẽ bị hoãn lại. Phán quyết của Tòa án Hiến pháp tối cao liên quan đến điều khoản phân chia khu vực bầu cử.
Đáp lại phán quyết của Tòa án, văn phòng tổng thống Abdul Fattah al-Sisi cho biết, Chính phủ sẽ sửa đổi lại điều khoản này trong vòng 1 tháng nhằm giảm đến mức thấp nhất sự chậm trễ.
![]() |
| Tổng thống Ai Cập Abdul Fattah al-Sisi |
Theo quy định của Hiến pháp mới được thông qua, trong cuộc trưng cầu ý dân tổ chức vào đầu năm nay, bầu cử Quốc hội Ai Cập sẽ được tổ chức trong vòng 6 tháng kể từ khi Hiến pháp có hiệu lực. Cuộc bầu cử sẽ được tổ chức theo nhiều giai đoạn và dự kiến bắt đầu vào ngày 22 và 23/3 tới.
Tuy nhiên, nhiều chính đảng đối lập tại Ai Cập đã tuyên bố tẩy chay cuộc bầu cử này. Trong đó có Đảng Xây dựng và Phát triển, là thành viên của Liên minh Quốc gia Ủng hộ tính hợp pháp (NASL). Đây là lực lượng do tổ chức Anh em Hồi giáo dẫn đầu, tập hợp nhiều chính đảng và phong trào Hồi giáo ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohamed Mursi.
Ai Cập đã không có Quốc hội chính thức kể từ 2012, sau khi cơ quan này bị giải tán theo một phán quyết của tòa. Cựu chỉ huy quân đội Abdul Fattah al-Sisi lên nắm quyền sau khi lật đổ Tổng thống Mohammed Morsi vào năm 2013. Sau đó, ông được bầu làm tổng thống tháng 5 năm 2014. Đến tháng 12, tổng thống Abdul Fattah al-Sisi đã thông qua một Luật bầu cử sẽ có 567 ghế trong quốc hội. Trong số đó, 420 ghế sẽ được tranh của các ứng cử viên, 120 phân bổ theo danh sách đảng và 27 do tổng thống chỉ định.
Cuộc bầu cử được dự kiến sẽ được tổ chức ở nhiều giai đoạn, bắt đầu vào cuối tháng 3/2015, nhưng phán quyết hôm chủ nhật của Tòa án Hiến pháp tối cao Ai Cập đã buộc chính quyền phải xem xét lại kế hoạch.
Mỹ Hạnh (Theo BBC và Theguardian)


