Động đất ở Nepal- một thảm họa tàn khốc
Theo báo cáo chính thức mới nhất cập nhật trên trang mạng Earthquake-Report, hiện đã xác định được 14 căn nhà của chính phủ bị sụp đổ, 169 công trình tư nhân bị hư hại một phần, 1.914 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn và 4.194 trường hợp hư hại tài sản khác.
Đây là trận động đất kinh hoàng nhất trong vòng 80 năm qua ở Nepal. Hiện các nhà chức trách tổng hợp số thương vong đã vượt quá 10.000 người, hơn 3.800 người thiệt mạng và hơn 6.500 người bị thương. Tuy nhiên, con số thương vong và nạn nhân tử vong còn có thể tiếp tục tăng lên khi lực lượng cứu hộ tiến sâu hơn vào những đống đổ nát của các tòa nhà bởi có khả năng còn rất nhiều người bị mắc kẹt trong các đống đổ nát từ thủ đô Kathmandu đến các làng quê hẻo lánh và các vùng núi hiểm trở.
Hệ thống y tế của Nepal đang phải gồng mình giải quyết các trường hợp bị thương. Bệnh viện qua tải, một số bệnh nhân phải nằm ngoài trời.
Lực lượng cứu hộ Nepal đang phối hợp cùng hàng trăm nhân viên cứu trợ quốc tế tiếp tục ứng cứu. Ủy ban châu Âu hỗ trợ tiền để cung cấp nước sạch, thuốc men, lều trại và viễn thông ở những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
Trận động đất này là một thảm họa ở Nepal không chỉ thiệt hại về tính mạng con người mà còn phá hủy rất nhiều địa danh mang tính biểu tượng của đất nước này, thậm chí có những địa danh đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới.
Những bức ảnh dưới đây sẽ cho độc giả thấy những thiệt hại nặng nề mà trận động đất gây ra cho đất nước Nepal.
![]() |
| Công viên Tara Goan, ở Katmandu trở thành khu cứu trợ và dựng các lều tạm cho nạn nhân trận động đất. |
![]() |
|
Ngôi đền Trailokya Mohan Narayan, ở Katmandu bị sụp đổ. Công tác đào bới tìm kiếm nạn nhân sau động đất. |
![]() |
| Đền Vatsala Shikhara, ở Bhaktapur bị đổ. Sau trận động đất, người dân chiếm đóng một khoảng sân đền thờ bị sập ở Bhaktapur. |
![]() |
| Tháp Dharahara, công trình mang tính biểu tượng của Nepal, được xây dựng từ năm 1832, bị phá huỷ gần như toàn toàn. |
![]() |
|
Ngôi chùa Maju Deval được xây dựng vào năm 1690, là một di sản thế giới được Unesco công nhận đã bị phá hủy hoàn toàn. |
Mỹ Hạnh (Tổng hợp từ NewYorkTimes)





