Thủ tướng Đức: Việc Nga không có mặt tại G8 “là một mất mát”
Tuy nhiên, bà Merkel cho rằng đây là một điều cần thiết và nhấn mạnh rằng cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine cũng như các hành động của Nga ở Crimea đã vi phạm “trật tự hòa bình hình thành tại châu Âu sau Chiến tranh thế giới thứ 2.”
Trả lời phỏng vấn đài phát thanh RTL, nữ chính trị gia Đức nhấn mạnh: “Một số việc đòi hỏi mất nhiều thời gian, nhưng trong trường hợp này chúng ta cần một sự thay đổi trong lập trường của Nga, điều mà tôi hiện chưa thấy.”
![]() |
| Thủ tướng Đức Angela Merkel. |
Trong khi đó, theo hãng thông tấn RIA của Nga đưa tin, Thứ trưởng Ngoại giao nước này Sergei Ryabkov cho biết Moskva không đề nghị quay trở lại Nhóm các cường quốc công nghiệp hàng đầu thế giới (G8).
Nhóm G8 đã chuyển thành G7 sau khi 7 nước thành viên từ chối tham gia hội nghị thượng đỉnh của nhóm này tổ chức tại Sochi, Nga. Động thái này được đưa ra sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea.
34.000 người dân tại Đức biểu tình phản đối Hội nghị thượng đỉnh G-7
Cùng ngày, khoảng 34.000 người dân tại Đức đã tuần hành qua các con đường của thành phố Munich để phản đối Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp hàng đầu thế giới G-7 dự kiến diễn ra cuối tuần này ở Bavaria.
Thành phố Munich đã phải triển khai 17.000 cảnh sát để đề phòng xảy ra đụng độ nhưng cuộc biểu tình đã diễn ra trong hòa bình. Tại ga tàu chính của Munich.
![]() |
| Những người biểu tình phản đối hội nghị G7. |
Một trong số những yêu cầu của người biểu tình là các nhà lãnh đạo G-7 hủy kế hoạch thỏa thuận Đối tác Thương mại và Đầu tư xuyên Đại Tây Dương (TTIP) giữa châu Âu và Mỹ.
Ý tưởng này vốn được kỳ vọng sẽ thúc đẩy thương mại trị giá khoảng 3 tỷ USD/năm giữa 2 bờ Đại Tây Dương nhưng nhiều người ở châu Âu lo ngại rằng thỏa thuận này sẽ hạ thấp các tiêu chuẩn hiện nay của họ về an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và an toàn phương tiện giao thông, đồng thời trao quá nhiều quyền lực cho các tập đoàn của Mỹ.
Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ có cuộc tiếp xúc song phương trước thềm Hội nghị thượng đỉnh G-7 lần này.
(BBT tổng hợp)


