Y tế

Bộ đội Biên phòng Nghệ An  triển khai các biện pháp chống dịch Covid -19

16:20, 27/07/2020
Trước diễn biến mới của tình hình dịch bệnh covid 19, sáng nay, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch trong giai đoạn mới. 
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng ( BĐBP) Nghệ An tổ chức hội nghị triển khai các biện pháp phòng chống dịch trong giai đoạn mới. 

Đến nay, theo thống kê của BĐBP tỉnh đến 17 giờ ngày 25/7, tổng nhập cảnh cách ly qua cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn và cảng Cửa Lò – Bến Thủy  là 4.120 người, trong đó sinh viên Lào là 1.161.

Lực lượng Biên phòng tại cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn kiểm tra thân nhiệt khách tại cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn.

Nhập cảnh trái phép là 54 vụ/123 người. Hiện nay, trên tuyến biên giới tiếp giáp với 3 tỉnh của nước Bạn Lào Bộ đội Biên phòng Nghệ An  vẫn đang duy trì 56 tổ chốt cố định, 11 chốt di động để kiểm tra kiểm soát phòng chống dịch covid-19.

Đồn Biên phòng Mỹ Lý phát hiện cách ly 2 trường hợp nhập cảnh trái phép

Ngay trong chiều ngày 26/7,vào hồi 16h, chốt chống dịch Covid-19 của Đồn Biên phòng Mỹ Lý tại bản Xốp Dương, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An phát hiện, bắt giữ, xử lý 2 trường hợp (1 nam, 1 nữ) nhập cảnh trái phép theo đường mòn từ Lào về Việt Nam. Đồn Biên phòng Mỹ Lý đã phối hợp địa phương tổ chức đo thân nhiệt, khử trùng và đưa các đối tượng đi cách ly theo quy định. 

   Hải Thượng 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện