Y tế

Bệnh viện đa khoa TP Vinh: Kỷ niệm 55 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì

20:20, 24/10/2020
Chiều 24/10, bệnh viện Đa khoa tp Vinh tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. 
Toàn cảnh buổi lễ.

Dự lễ có các đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh uỷ; Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND Tỉnh; các đồng chí Ủỷ viên BTV Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND, các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Các đại biểu tham dự.

Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh thành lập ngày 15/10/1965. Trải qua chặng đường 55 năm xây dựng và phát triển, bằng sự nỗ lực, vượt khó của toàn thể cán bộ, y bác sĩ, cán bộ, nhân viên, Bệnh viện đã có bước đột phá, đổi mới toàn diện về mọi mặt, trở thành mô hình điểm “Bệnh viện thông minh”, đa khoa hạng 2 đầu tiên trong khu vực Bắc Trung Bộ. Với quy mô  500 giường bệnh, 27 khoa/phòng và 1 trung tâm, mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận từ 2.000 đến 2.500 người bệnh khám ngoại trú, 700 người bệnh điều trị nội trú, phẫu thuật mỗi năm 6.000 ca.

Thừa ủy quyền, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Bệnh viện Đa khoa TP.Vinh.

Cuối năm 2019 bệnh viện đạt mức chất lượng đứng đầu trong hệ thống khám chữa bệnh công lập tỉnh Nghệ An và thuộc tốp bệnh viện có chỉ số hài lòng người bệnh cao nhất trong cả nước.

Thừa ủy quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho bác sĩ Nguyễn Hồng Trường - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP.Vinh.

Dịp này, tập thể Bệnh viện đa khoa TP Vinh vinh dự được đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì của Chủ tịch Nước. Thủ tướng Chính Phủ cũng tặng thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc và Bằng khen cho 2 cá nhân của bệnh viện.

An Duyên - Cảnh Hồng  

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện