Sức khỏe

Ổ dịch lớn nhất ở TP Hồ Chí Minh

07:08, 29/05/2021

58 ca dương tính sau hai ngày, ổ dịch liên quan Hội thánh Truyền giáo Phục hưng được xem lớn nhất, bùng phát nhanh nhất trong các ổ dịch đã xảy ra ở thành phố.

Với hơn 12.300 ca F1 và F2, số ca nhiễm tại điểm sinh hoạt của Hội thánh Truyền giáo Phục hưng, số 415/8/4 đường Nguyễn Văn Công, quận Gò Vấp, dự báo còn tăng thêm. Ngành y tế đã truy vết được 708 F1 (639 mẫu âm tính; 69 mẫu chờ kết quả); số F2 là 11.644, (5658 mẫu âm tính, còn lại chờ kết quả). Trong khi đó, ổ dịch bar Buddha ở TP Thủ Đức hồi tháng 3/2020 ghi nhận 18 ca nhiễm, 4.448 người liên quan; còn ổ dịch ở sân bay Tân Sơn Nhất bùng phát vào tháng 1/2021 chỉ ghi nhận 36 ca với hơn 5.000 người ảnh hưởng.

Trụ sở Hội thánh Truyền giáo Phục hưng ở đường Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp.
Trụ sở Hội thánh Truyền giáo Phục hưng ở đường Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp.

Thành phố đang phong toả 44 khu vực ở 16 quận huyện, phần lớn liên quan ổ dịch Hội thánh Truyền giáo Phục hưng. Trong đó, 3 bệnh viện Gia Định, Hoàn Mỹ và Tân Phú phải phong toả do các ca nhiễm từng đến khám. Điển hình ngày 28/5, Bệnh viện Tân Phú phải khẩn cấp phong toả sau khi phát hiện 3 ca nghi nhiễm (cùng gia đình ở phường Tây Thạnh) từng đến khám tại đây. Qua điều tra sơ bộ, ba người này đều là hội viên của Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng, cùng sinh hoạt vào ngày 16/5/2021 ở Gò Vấp.

Đáng chú ý, khi đi khám bệnh, ba người này khai báo không trung thực. Sau khi nhân viên y tế khai thác thêm thông tin mới biết 3 người là hội viên Hội thánh Truyền giáo Phục hưng nên đã chuyển xuống phòng cách ly tạm thời, lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh viện Tân Phú sau đó đưa 9 nhân viên y tế đi cách ly tập trung; xét nghiệm toàn bộ nhân viên, người bệnh và nhân nhân có mặt tại bệnh viện trong ngày 27 và 28/5 để tầm soát.

Kết quả giải trình tự gene virus 5 bệnh nhân liên quan Hội thánh Truyền giáo Phục hưng được Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM công bố chiều 28/5 cho thấy mẫu bệnh phẩm của cả 5 người thuộc nhóm lây nhiễm này đều thuộc biến chủng B.1.617.2 từ Ấn Độ. Biến chủng này được đánh giá khả năng, lây nhiễm nhanh hơn 1,7 lần so những chủng nCoV khác, có thể lây lan nhanh trong không khí ở môi trường kín.

Người dân khu vực Thanh Đa, quận Bình Thạnh, nơi có ca nhiễm liên quan Hội thánh Truyền giáo Phục hưng, phải đi xét nghiệm, ngày 27/5.
Người dân khu vực Thanh Đa, quận Bình Thạnh, nơi có ca nhiễm liên quan Hội thánh Truyền giáo Phục hưng, phải đi xét nghiệm, ngày 27/5.

Theo Sở Y tế thành phố, vợ mục sư Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng đi Hà Nội từ ngày 23/4 đến ngày 29/4 về TP HCM và ngày 13/5 có triệu chứng. Quá trình điều tra dịch tễ của HCDC, trong lúc sinh hoạt, hội viên hội thánh ngồi trong phòng kín, chật hẹp, không đeo khẩu trang, chưa đảm bảo nguyên tắc phòng dịch. Những yếu tố trên tạo điều kiện virus lây lan nhanh, làm tăng số ca nhiễm.

Cùng với chuỗi lây nhiễm nói trên, hiện TP HCM ghi nhận 4 chuỗi lây nhiễm khác: chuỗi liên quan quán ăn O Thanh, quận 3 (5 ca); chuỗi nữ nhân viên ngân hàng ở Tân Phú (4 ca); chuỗi hai nhân viên kiểm toán ở TP Thủ Đức và quận 7 (2 ca), và chuỗi từ "bệnh nhân 2910" lây ở Hà Nam. Tổng cộng là 70 ca.

Diễn biến dịch phức tạp, UBND TP HCM yêu cầu từ ngày 28/5 tất cả các cơ sơ sở ăn, uống trên địa bàn không được bán tại chỗ, chỉ được bán mang về. Tất cả nghi lễ tôn giáo; hoạt động tôn giáo tập trung từ 10 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự cũng phải tạm ngưng để phòng dịch lây lan.

"Bệnh nhân 6293"- vợ của mục sư Hội thánh truyền giáo Phục hưng, từng ra Hà Nội ngày 23 đến 29/4, trước khi phát hiện dương tính Covid-19 ngày 27/5.

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP HCM, cho biết lịch trình này đã được cơ quan công an, hàng không xác nhận, theo lời khai của vợ mục sư.

Bà có triệu chứng hô hấp từ ngày 13/5, đầu tiên trong nhóm bệnh nhân liên quan Hội thánh Truyền giáo Phục hưng, nhưng không đi khám hay điều trị. Ca này được xét nghiệm phát hiện sau khi ghi nhận 3 trường hợp đầu tiên là người phụ nữ ngụ Hóc Môn và vợ chồng ngụ quận 12, là hội viên.

"Bệnh nhân này 65 tuổi, gần đây tình trạng chuyển nặng, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM", ông Bỉnh nói. Bà viêm phổi, suy hô hấp, đang được hỗ trợ hô hấp bằng oxy mũi.

Theo ông Bỉnh, kết quả giải mã trình tự gene nCoV của 5 người bệnh thuộc cụm dịch này đều thuộc biến chủng Ấn Độ. Ông Bỉnh đánh giá cụm dịch này lây lan nhanh do nhiều người sinh hoạt trong phòng nhỏ khoảng 50 m2, không đeo khẩu trang, môi trường sinh hoạt không đảm bảo các nguyên tắc phòng chống dịch.

Hội truyền giáo này có một trường hợp đi Pleiku, cũng đã dương tính nCoV. "Đây cũng là yếu tố dịch tễ về chùm ca bệnh này", ông Bỉnh nói. Hiện, ngành y tế đang tiếp tục điều tra xác định nguồn lây của cụm dịch.

 

 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện