Sức khỏe

Phun hóa chất khử khuẩn toàn bộ khu dân cư vùng cách ly y tế phường Hà Huy Tập, TP Vinh

11:50, 14/06/2021
Sáng 14/6, cùng với phong tỏa, lẫy mẫu để xét nghiệm Covid-19 cho gần 6000 nhân khẩu thuộc 8 khối của phường Hà Huy Tập, lực lượng chức năng đã tiến hành phun hóa chất khử khuẩn toàn bộ khu dân cư và các khu vực công cộng vùng cách ly, giãn cách của phường này.
Tỉnh Nghệ An thiết lập vùng cách ly y tế, giãn cách xã hội phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh.

Ngay sau cuộc họp khẩn của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh vào rạng sáng nay (14/6), tỉnh Nghệ An đã thiết lập vùng cách ly y tế theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn bộ khối  8, 9, 10, 11 và một phần khối 3, 4, 5, 6 phường Hà Huy Tập với gần 6.000 nhân khẩu để thực hiện khẩn cấp các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19. Đồng thời, lực lượng y tế đã tiến hành triển khai lấy mẫu của 8 khối bị phong tỏa của phường Hà Huy Tập.

Các chốt chặn kiểm soát chặt người ra vào.

UBND tỉnh cũng quyết định thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ toàn bộ phần còn lại của địa bàn phường Hà Huy Tập. 

Lực lượng y tế tiến hành triển khai lấy mẫu xét nghiệm cho gần 6000 nhân khẩu của 8 khối bị phong tỏa thuộc phường Hà Huy Tập.
Dự kiến, trong ngày 14/6, lực lượng y tế sẽ lấy toàn bộ hơn 6.000 mẫu của 8 khối thuộc phường Hà Huy Tập.
 
 
Lực lượng bộ đội phòng hóa Tiểu đoàn Hóa học 38 - Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã điều động 4 xe chuyên dụng đến để phun hóa chất khử khuẩn toàn bộ khu dân cư và các khu vực công cộng. 
Lực lượng phòng hóa QK4 phun khử khuẩn tại phường Hà Huy Tập.

 

PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện