Sức khỏe

Tối 13/7, Nghệ An không có ca mắc mới, 2 trường hợp điều trị khỏi bệnh được ra viện

18:55, 13/07/2021
Hai bệnh nhân khỏi bệnh được ra viện là L.Đ.Đ ở xã Minh Châu, huyện Diễn Châu và N.H.A. ở xã Nghi Phú, thành phố Vinh.

Tối 13/7, CDC thông tin: trong 12 giờ qua ( từ 7h00 sáng đến 19h00 tối 13/7) trên địa bàn Nghệ An không ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 mới.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Đến nay, Nghệ An đã có 132 ca dương tính với COVID-19 ở 10 địa phương, cụ thể: TP Vinh: 89 ca, Diễn Châu: 18 ca, Tân Kỳ: 01 ca, Quỳ Hợp: 05 ca, Nam Đàn: 06 ca, Đô Lương: 01 ca, Hoàng Mai: 02 ca, Nghĩa Đàn: 01 ca, Nghi Lộc: 04 ca, Quỳnh Lưu: 05 ca. Lũy tích số ca tái dương tính đã phát hiện: 7 bệnh nhân.

Trong ngày 13/7 có 2 trường hợp điều trị khỏi và ra viện. Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân nam L.Đ.Đ (SN 1990), ở thôn Văn Tập, xã Minh Châu, huyện Diễn Châu. Bệnh nhân nhập viện ngày 17/6/2021, ra viện ngày 13/7/2021; Trường hợp thứ 2 là bệnh nhân nam N.H.A (SN 1993) ở xóm 13, xã Nghi Phú, TP Vinh. Bệnh nhân nhập viện ngày 17/6/2021, ra viện ngày 13/7/2021. Như vậy,  tổng số ca điều trị đã khỏi bệnh, ra viện: 14 bệnh nhân; Lũy tích số ca tử vong: 01 bệnh nhân.

Trong 12h qua, trên địa bàn tỉnh tiếp nhận 598 mẫu trong đó: 291 mẫu đã có kết quả âm tính. Hiện tại, còn 307 mẫu đang chạy xét nghiệm, chờ kết quả.

Ngoài ra, trong ngày 13/7 có 524 người được tiêm phòng vaccine COVID-19. Tổng cộng dồn số được tiêm trong đợt 3 là 25.386. Tổng số đã được tiêm đủ 2 mũi vắc xin COVID-19 là: 22.906 (đạt 0.68% dân số). Tất cả đối tượng được tiêm đều an toàn, không có phản ứng vừa và nặng xảy ra.
 

Hiến Chương

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện