Sức khỏe

Nghệ An: Chính thức đưa bệnh viện dã chiến số 4 vào hoạt động

10:54, 25/08/2021
Sáng 25/8, tại thị xã Cửa Lò, ngành y tế chính thức kích hoạt Bệnh viện Dã chiến số 4 điều trị bệnh nhân Covid 19.
Đây là bệnh viện dã chiến thứ 4 của Nghệ An.

Được thành lập trên cơ sở trưng dụng cơ sở vật chất của Khách sạn ARMY – đơn vị trực thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, bệnh viện có thể tiếp nhận điều trị tối đa cho 270 bệnh nhân Covid-19 thể nhẹ và trung bình.

BV dã chiến số 4 được thành lập trên cơ sở trưng dụng cơ sở vật chất của Khách sạn ARMY.

Trước mắt, Bệnh viện Nội tiết Nghệ An được giao chủ trì về nhân lực khám, điều trị bệnh nhân hàng ngày với 60 cán bộ, nhân viên y tế, Bộ CHQS tỉnh đảmnhận nhiệm vụ bảo vệ, hậu cần tại chỗ cho toàn bộ lực lượng làm nhiệm vụ và bệnh nhân của bệnh viện.

Ngay sau khi kích hoạt Bệnh viện đã đón 20 bệnh nhân Covid-19 từ Yên Thành vào điều trị.

Như vậy, đây là bệnh viện dã chiến thứ 4 của Nghệ An được thành lập và đi vào hoạt động trong vòng chưa đầy 2 tháng qua.

Kiểm tra cơ sở vật chất Bệnh viện dã chiến số 4.

Trước nhận định số ca bệnh còn tăng mạnh, tỉnh đang chỉ đạo ngành y tế tiếp tục khảo sát, xây dựng thêm BV dã chiến số 5,6,7 để kịp thời đáp ứng nhu cầu điều trị trong những ngày tới.

An Duyên

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện