Sức khỏe

Quỳnh Lưu: Thêm 25 điểm cách ly tập trung đón công dân trở về từ các tỉnh, thành phía Nam

11:29, 06/08/2021
Toàn huyện Quỳnh Lưu đã có 82 điểm cách ly tập trung và 25 điểm dự phòng tại 33 xã, thị trấn, với sức chứa trên 3.000 người và đã cách ly được gần 1.970 người. 

Tính từ ngày 15/7 – 4/8, Quỳnh Lưu có trên 1.170 người đi về từ vùng dịch, trong đó có 744 người cách ly tập trung, 431 người cách ly tại nhà.

Khu cách ly tập trung của huyện ở Trung cấp kinh tế - kỹ thuật Bắc Nghệ An cơ sở 2 tại xã Quỳnh Hoa, có sức chứa khoảng 400 người
Khu cách ly tập trung tại điểm trường Trung cấp kinh tế - kỹ thuật Bắc Nghệ An cơ sở 2, xã Quỳnh Hoa, có sức chứa khoảng 400 người.

Qua thống kê sơ bộ của phòng chuyên môn, từ ngày 27/7 đến nay, huyện Quỳnh Lưu có gần 2.000 người ở phía Nam đăng ký về quê. Ngoài các khu cách ly hiện có, huyện đã giao cho Ban CHQS huyện chủ trì rà soát tại 5 cụm gồm các xã: Bãi ngang, bãi dọc, Quỳnh Giang, Quỳnh Hoa, Quỳnh Châu, xây dựng thêm khu cách ly, chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất sẵn sàng đón công dân về quê.

Ban CHQS huyện  Quỳnh Lưu kiểm tra các khu cách ly tập trung
Ban CHQS huyện Quỳnh Lưu kiểm tra các khu cách ly tập trung.

Toàn huyện Quỳnh Lưu đã có 82 điểm cách ly tập trung và 25 điểm dự phòng tại 33 xã, thị trấn, với sức chứa trên 3.000 người và đã cách ly được gần 1.970 người.

Thượng tá Trần Văn Hùng - Chỉ huy trưởng BCHQS huyện Quỳnh Lưu cho biết thêm: Huyện đang chỉ đạo làm 25 điểm cách ly dự phòng để sẵn sàng bố trí phục vụ đón tiếp và cách ly công dân về từ miền Nam. Hiện nay, khu cách ly tập trung của huyện ở Trường Trung cấp kinh tế - kỹ thuật Bắc Nghệ An cơ sở 2 tại xã Quỳnh Hoa, dung lượng khoảng 400 người và đang chỉ đạo thành lập mỗi cụm chuẩn bị một khu cách ly từ 150 – 200 người để sẵn sàng chi viện cho các xã trong vùng cụm.

Hồng Diện

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện