Sức khỏe

Tối 11/8, Nghệ An có 14 ca nhiễm mới trong khu cách ly

18:57, 11/08/2021
Tất cả 14 ca bệnh này đều trở về từ các tỉnh, thành phía Nam.

Tối 11/8, CDC thông tin trong 12 giờ qua (từ 6h00 sáng đến 18h00 tối 11/8), Nghệ An ghi nhận 14 ca dương tính mới với COVID-19.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân.

Cụ thể như sau:
1. N.A.T, nam, sinh 1999. Nghề nghiệp: Công nhân. Địa chỉ: Diễn Ngọc, Diễn Châu. 
2. P.Đ.L, nam, sinh 2016. Địa chỉ: Đức Sơn, Anh Sơn. 
3. C.T.A, nữ, sinh 1995. Địa chỉ: Diễn Trường, Diễn Châu
4. L.T.T.Tr, nữ, sinh 2020. Địa chỉ: Đức Sơn, Anh Sơn. 
5. N.T.P, nữ, sinh 1992. Địa chỉ: Diễn Ngọc, Diễn Châu. 
6. N.T.A.Tr, nữ, sinh 2021. Địa chỉ: Diễn Ngọc, Diễn Châu
7. V.L.Q, nam, sinh 1977. Địa chỉ: Phường Quỳnh Thiện, TX Hoàng Mai. 
8. H.Y.M, nữ, sinh 1980. Địa chỉ: Mường Lống, Kỳ Sơn
9. L.V.T, nam, sinh 1992. Địa chỉ: Bắc Sơn, Quỳ Hợp. 
10. C.V.H, nam, sinh 1994. Địa chỉ: Diễn Trung, Diễn Châu. 
11. L.B.C, nam, sinh 1997. Địa chỉ: Nậm Cắn, Kỳ Sơn. 
12. L.Y.L, nam, sinh 2002. Địa chỉ: Nậm Cắn, Kỳ Sơn. 
13. Đ.T.C, nam, sinh 2003. Địa chỉ: Lăng Thành, Yên Thành. 
14. N.V.Q, nam, sinh 1995. Địa chỉ: Nghi Long, Nghi Lộc.  
Như vậy, tính đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 442 ca mắc COVID-19 ở 19 địa phương: Quỳnh Lưu: 106, TP Vinh: 101, Yên Thành: 46, Tương Dương: 29, Diễn Châu: 30, Kỳ Sơn: 26, Nghi Lộc: 17, Hoàng Mai: 15, Anh Sơn: 11, Quế Phong: 11, Nam Đàn: 10, Đô Lương: 08, Quỳ Hợp: 08, Thanh Chương: 07, Nghĩa Đàn: 04, Tân Kỳ: 04, Con Cuông: 04, Hưng Nguyên: 03, Cửa Lò: 02.
Tổng số ca điều trị đã khỏi bệnh, ra viện, chuyển tuyến trên: 191 bệnh nhân. Lũy tích số ca tử vong: 01. Số ca hiện đang điều trị: 250. 
Liên quan đến các ca bệnh từ các tỉnh miền Nam về Nghệ An tính từ đầu mùa dịch đến nay, ghi nhận: 170 ca 
Trong 12 giờ qua tổng số mẫu tiếp nhận là 1.448 mẫu. Đã có kết quả 1.153 mẫu, phát hiện 14 ca dương tính (đã thông báo trên). Số mẫu chờ kết quả: 295
 

Hiến Chương

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện