Thế giới

Bão Seroja đổ bộ vào Indonesia khiến 174 người thiệt mạng

18:30, 11/04/2021
Tính đến tối ngày 10/4, số người chết vì cơn bão nhiệt đới Seroja quét qua tỉnh Đông Nusa Tenggara, Indonesia đã lên tới 174.

Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia cho biết, thời tiết cực đoan như mưa lớn, gió mạnh và sóng biển cao tới 6 mét xảy ra sau khi bão nhiệt đới Seroja đổ bộ vào phía Nam tỉnh Đông Nusa Tenggara với đỉnh điểm là vào ngày 5/4. Ngay sau đó, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã quyết định di dời các khu dân cư bị ảnh hưởng đến những nơi an toàn hơn.

Người dân làng Waiwerang, phía đông đảo Flores, Indonesia trước hậu quả tàn phá nặng nề của mưa bão. Ảnh: AFP
Người dân làng Waiwerang, phía đông đảo Flores, Indonesia trước hậu quả tàn phá nặng nề của mưa bão. Ảnh: AFP

Bão nhiệt đới Seroja, một trong những cơn bão có sức tàn phá mạnh nhất trong nhiều năm tấn công tỉnh Đông Nusa Tenggara. Hiện vẫn còn hàng chục người mất tích sau bão. Trong những ngày qua, lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp trong các đống đổ nát./.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện