Thế giới

Động đất 5 độ richter, Giang Tô (Trung Quốc) sơ tán khẩn cấp học sinh

08:07, 18/11/2021
Chiều 17/11 (theo giờ địa phương), một trận động đất mạnh 5,0 độ richter xảy ra trên vùng biển huyện Đại Phong, Thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc khiến nhiều trường học phải sơ tán khẩn cấp học sinh tránh nguy hiểm.

Theo thông báo chính thức của Mạng lưới cảnh báo động đất Trung Quốc, trận động đất xảy ra vào lúc 13 giờ 54 phút trên vùng biển ngoài khơi tỉnh Giang Tô (33,5 độ vĩ Bắc, 121,19 độ kinh Đông), có tâm chấn nằm ở độ sâu 17 km.

Ảnh: Volcano Discovery
Ảnh: Volcano Discovery

Vào thời điểm xảy ra trận động đất, cũng là thời điểm học sinh đang học tại các trường tại tỉnh Giang Tô. Các trường học nhanh chóng tổ chức cho học sinh sơ tán đến những khu vực rộng rãi, an toàn tránh nguy cơ xảy ra.

Sau trận động đất, Cơ quan quản lý động đất Giang Tô ngay lập tức kích hoạt ứng phó khẩn cấp động đất cấp 3 và thành lập trụ sở khẩn cấp thực hiện điều tra thảm họa, giám sát di động và thực hiện công tác khoa học. Theo thống kê sơ bộ, trận động đất ảnh hưởng hầu hết các khu vực của tỉnh Giang Tô, trong đó mạnh nhất là ở khu vực Thành phố Diêm Thành và Nam Thông. Một số khu vực ven biển ở các tỉnh (thành phố) lân cận như Thượng Hải, Sơn Đông, Chiết Giang cũng cảm nhận được chấn động.

Theo truyền thông Trung Quốc, hiện vẫn chưa có thông báo về thương vong và thiệt hại do động đất gây ra. Hoạt động sản xuất và đời sống xã hội của người dân các khu vực lân cận vẫn diễn ra bình thường./. 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện