Thế giới

Mỹ đưa 7 công ty hàng không vũ trụ Trung Quốc vào "danh sách đen"

09:49, 24/08/2022
Bộ Thương mại Mỹ thông báo đã bổ sung 7 thực thể Trung Quốc, chủ yếu trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, vào danh sách thực thể hạn chế xuất khẩu do lo ngại về an ninh.

Hãng tin Reuters đưa tin rằng ngày 23-8 Bộ Thương mại Mỹ thông báo nước này đã bổ sung 7 công ty Trung Quốc, chủ yếu trong lĩnh vực hàng không vũ trụ vào danh sách thực thể hạn chế xuất khẩu. Lý do Mỹ đưa ra là lo ngại về an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại.

Bộ Thương mại Mỹ nói rằng các thực thể này “cố gắng thu mua các mặt hàng có xuất xứ từ Mỹ để hỗ trợ nỗ lực hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc". 

Ảnh: Mỹ thêm 7 công ty hàng không vũ trụ Trung Quốc vào “danh sách đen”. Ảnh: REUTERS
Ảnh: Mỹ thêm 7 công ty hàng không vũ trụ Trung Quốc vào “danh sách đen”. Ảnh: REUTERS

Bảy thực thể được Mỹ bổ sung bao gồm:

Học viện nghiên cứu 771 của Tập đoàn Khoa học và Công nghệ hàng không vũ trụ Trung Quốc số 9

Học viện nghiên cứu 772 của Tập đoàn Khoa học và Công nghệ hàng không vũ trụ Trung Quốc số 9

Viện nghiên cứu 502 của Học viện Công nghệ Vũ trụ Trung Quốc

Viện nghiên cứu 513 của Học viện Công nghệ Vũ trụ Trung Quốc

Viện nghiên cứu số 43 của Tập đoàn Công nghệ Điện tử Trung Quốc

Viện nghiên cứu số 58 của Tập đoàn Công nghệ Điện tử Trung Quốc

Hệ thống điều khiển quỹ đạo Chu Hải

Theo một thông báo được Mỹ đưa ra, các doanh nghiệp Mỹ muốn bán hàng hóa và thiết bị cho các thực thể nằm trong danh sách này cần phải có giấy phép.

Động thái trên của Mỹ được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa hai bên tiếp tục leo thang do Mỹ vẫn duy trì hàng rào thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc. Hiện Bắc Kinh vẫn chưa đưa ra phản ứng về thông tin trên.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện