Thế giới

Mỹ bắn hạ khinh khí cầu do thám Trung Quốc

08:00, 05/02/2023
Mỹ đã bắn hạ một khinh khí cầu do thám của Trung Quốc (TQ) khi nó bay lơ lửng ngoài khơi bờ biển phía đông nam của nước này.

Ngày 4-2, Mỹ đã bắn hạ một khinh khí cầu do thám của Trung Quốc (TQ) khi nó bay lơ lửng ngoài khơi bờ biển phía đông nam của nước này, hãng Reuters đưa tin.

Các quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phê duyệt kế hoạch bắn hạ khinh khí cầu do thám của TQ. Chính phủ ra lệnh dừng các chuyến bay quanh bờ biển South Carolina vì “nỗ lực an ninh quốc gia”.

Mỹ bắn hạ khinh khí cầu do thám Trung Quốc ngày 4-2. Nguồn: internet
Mỹ bắn hạ khinh khí cầu do thám Trung Quốc ngày 4-2. Nguồn: internet

Các quan chức quốc phòng cấp cao cho biết máy bay phản lực F-22 từ căn cứ không quân Langley ở bang Virginia đã bắn khinh khí cầu bằng một phát duy nhất, theo đài Fox News.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin gọi hành động này là "hành động có chủ ý và hợp pháp" nhằm đáp trả "sự vi phạm không thể chấp nhận được của TQ đối với chủ quyền” của Mỹ.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện