Thế giới

Mỹ đưa các ngân hàng tại Trung Quốc và UAE giúp Iran né trừng phạt vào danh sách đen

07:31, 10/03/2023
Bộ Tài chính Mỹ hôm qua (9/3) công bố các biện phát trừng phạt đối với 39 thực thể, chủ yếu ở Hong Kong (Trung Quốc) và Các Tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), được cho là giúp Iran tiếp cận hệ thống tài chính toàn cầu.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ - Wally Adeyemo đã mô tả đây như một mạng lưới “ngân hàng ngầm”, giúp Iran tạo ra hàng chục tỷ đôla mỗi năm, nơi người mua nước ngoài và hàng chục công ty bình phong hợp tác giúp các công ty Iran bị trừng phạt tiếp tục giao dịch.

Ông Wally Adeyemo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ. Ảnh: Reuters
Ông Wally Adeyemo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ. Ảnh: Reuters

Ông đồng thời cho biết động thái mới nhất này cho thấy cam kết của Mỹ trong việc thực thi các biện pháp trừng phạt và khả năng phá vỡ các mạng lưới tài chính nước ngoài mà Iran sử dụng để rửa tiền.

Những nỗ lực khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 của Iran đã bị đình trệ, trong khi mối quan hệ giữa Iran và phương Tây ngày càng căng thẳng./.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện