Thế giới

Ông Tập Cận Bình kêu gọi châu Á cần chống lại "bá quyền và đe dọa"

11:12, 02/04/2023
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết trong cuộc gặp với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tại Bắc Kinh, châu Á phải kiên quyết chống lại bá quyền và đe dọa.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: RIA Novosti
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: RIA Novosti

Theo ông Tập Cận Bình, châu Á không thể cho phép bất kỳ quốc gia nào tước đoạt quyền có cuộc sống tốt đẹp hơn.

“Cần phản đối mạnh mẽ chủ nghĩa bá quyền và đe dọa, đồng thời không cho phép bất kỳ quốc gia nào tước đoạt quyền có cuộc sống hạnh phúc và tốt đẹp hơn của người dân châu Á”, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) dẫn lời Chủ tịch Tập Cận Bình.

Theo CCTV, ông Tập Cận Bình không nêu rõ tên bất kỳ quốc gia nào.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh, trong bối cảnh thế giới có nhiều thay đổi lớn cần đặc biệt trân trọng và duy trì xu thế phát triển tích cực khó giành được ở châu Á, cũng như cùng nhau bảo vệ lợi ích hòa bình khu vực và duy trì hướng đi đúng đắn với toàn cầu hóa kinh tế, liên kết kinh tế khu vực.

Ngày 1/4, nhân chuyến thăm của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, Trung Quốc và Singapore ra tuyên bố chung về việc thiết lập "Quan hệ đối tác toàn diện chất lượng cao hướng tới tương lai".

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện