Thể thao

Ibrahimovic nguy cơ bị cấm thi đấu ba năm

07:18, 16/04/2021
Tiền đạo Thụy Điển Zlatan Ibrahimovic đối mặt án cấm thi đấu ba năm, do vi phạm các quy định của cả UEFA lẫn FIFA vì dính díu đến công ty cá cược.

Theo báo Thuỵ Điển Aftonbladet, thông qua công ty Unknown AB, Ibrahimovic sở hữu 10% cổ phần của Bethard - công ty cá cược có trụ sở đăng ký tại Malta. Unknown AB là cổ đông lớn thứ tư của Bethard, và hãng cá cược này đã kiếm được lợi nhuận sau thuế lên đến 35,5 triệu USD vào năm 2019.

Vụ làm ăn với Bethard khiến Ibrahimovic gặp rắc rối lớn.
Vụ làm ăn với Bethard khiến Ibrahimovic gặp rắc rối lớn.

Ibrahimovic được công bố là đồng sở hữu và là đại sứ của Bethard năm 2018. Khi đó, anh nói: "Tôi luôn được các công ty cá cược săn đón xuyên suốt sự nghiệp, nhưng chưa có công ty nào thuyết phục được tôi. Bethard thì khác. Đây là công ty có nguồn gốc từ Thụy Điển, những người sáng lập là đồng hương của tôi, và họ muốn đối mặt thách thức, muốn làm nhiều điều khác biệt".

Nhưng vụ kinh doanh này khiến Ibra đối diện nguy cơ bị cấm thi đấu ba năm.

FIFA và UEFA không cho phép cầu thủ thi đấu trong hệ thống của họ có quyền lợi tài chính từ các công ty cá cược. Theo quy định của FIFA, cầu thủ vi phạm sẽ bị phạt tiền và có thể bị cấm tham gia hoạt động liên quan đến bóng đá trong tối đa ba năm, trong khi quy định của UEFA không nêu rõ hình phạt. Vào tháng 10 tới, Ibrahimovic sẽ sang tuổi 40. Nếu phải nhận án phạt cấm thi đấu ba năm, không loại trừ khả năng anh sẽ giải nghệ.

Cũng theo Aftonbladet, từ ba năm trước, Liên đoàn Bóng đá Thụy Điển đã biết việc Ibrahimovic phạm quy, và đó là lí do khiến anh không được triệu tập cho World Cup 2018. Chân sút sinh năm 1981 chia tay ĐTQG sau vòng bảng Euro 2016, rồi ngỏ ý muốn trở lại, dự giải đấu tại Nga năm 2018, nhưng không được chấp thuận.

Dù vậy, anh đã tái xuất trong màu áo tuyển Thụy Điển và thi đấu tại vòng loại World Cup 2022 cuối tháng Ba vừa qua. Ibrahimovic không ghi bàn, nhưng góp hai kiến tạo giúp tuyển Thụy Điển toàn thắng cả ba trận - thắng Gruzia 1-0, Kosovo 3-0 và Estonia 1-0.

Thời gian qua, Ibrahimovic liên tục vướng ồn ào cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Trong chiến thắng 3-2 trước Parma tối 10/4, anh bị truất quyền thi đấu vì xúc phạm trọng tài Fabio Maresca. Một ngày sau đó, Ibrahimovic đã vi phạm giãn cách xã hội khi anh ăn trưa cùng bạn bè tại nhà hàng ở Milan - nơi đáng lẽ phải đóng cửa do lệnh giãn cách xã hội.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện