Thể thao

Việt Nam chỉ thắng 25% số trận gặp Indonesia

07:20, 07/06/2021

Trước cuộc đối đầu ở vòng loại World Cup 2022 hôm nay 7/6, đội tuyển Việt Nam thắng sáu, hoà chín và thua chín trong 24 trận gặp Indonesia kể từ năm 1991.

Lần đầu hai đội gặp nhau là vòng bảng SEA Games 16 tại Manila (Philippines), với chiến thắng 1-0 cho Indonesia ngày 28/11/1991. Hậu vệ Robby Darwis ghi bàn cho đội tuyển xứ vạn đảo - đội sau đó đoạt HC vàng, còn Việt Nam bị loại từ vòng bảng.

Ở cấp đội tuyển, Indonesia (áo đỏ) chưa từng là đối thủ dễ chơi với Việt Nam. Ảnh: Lâm Thoả.
Ở cấp đội tuyển, Indonesia (áo đỏ) chưa từng là đối thủ dễ chơi với Việt Nam. 

Chiến thắng đầu tiên của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia đến ở cuộc đối đầu thứ hai, tại vòng loại World Cup 1994. Khi đó, tiền đạo Hà Vương Ngầu Nại đệm bóng cận thành ghi bàn giúp Việt Nam thắng 1-0 tại Doha, Qatar, ngày 16/4/1993. Nhưng ở trận đấu sau đó tại Singapore cũng thuộc vòng loại này, Indonesia thắng 2-1.

Indonesia từng được xem như đối thủ "kỵ rơ" của Việt Nam với chuỗi 10 trận bất bại giai đoạn 2000-2014. Họ thắng bốn trận thời kỳ đó, nổi bật là bán kết Tiger Cup 2000.

Chiến thắng gần nhất của Indonesia trước Việt Nam là bán kết lượt đi AFF Cup 2016, với tỷ số 2-1. Lượt về hai đội hoà 2-2 nên họ vào chung kết.

Lần gần nhất hai đội gặp nhau, Việt Nam thắng 3-1 ở lượt thứ tư vòng loại World Cup 2022 tại Bali ngày 15/10/2019. Đỗ Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải và Nguyễn Tiến Linh lần lượt ghi bàn giúp Việt Nam dẫn 3-0, trước khi Irfan Bachdim gỡ một bàn cho chủ nhà.

Trong 24 trận đã đấu, chỉ hai trận có tỷ số cách biệt hơn một bàn, ngoài trận đấu kể trên là chiến thắng 3-0 cho Indonesia ở vòng bảng Tiger Cup 2004. Tổng cộng, Việt Nam ghi 28 bàn, trung bình 1,2 bàn mỗi trận. Còn Indonesia ghi 32 bàn, tỷ lệ là 1,3 bàn.

Việt Nam sẽ lần thứ 25 gặp Indonesia, ở lượt trận thứ tám vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra lúc 23h45 hôm nay (7/6).

 
 

 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện