Thể thao

Thẻ đỏ của Kanjanaporn có thể khiến tuyển nữ Việt Nam mất lợi thế

10:49, 03/02/2022
Chiến thắng 2-0 của tuyển nữ Việt Nam có nguy cơ bị hủy khi Thái Lan chỉ còn 13 cầu thủ được phép đăng ký cho trận tiếp theo.

Phút 90+2 của trận Việt Nam - Thái Lan tại vòng play-off tranh vé dự World Cup nữ 2023 chiều 2/2, Kanjanaporn Saengkoon của tuyển nữ Thái Lan nhận thẻ đỏ sau khi phạm lỗi với Nguyễn Thị Thanh Nhã. Thầy trò HLV Mai Đức Chung giành chiến thắng 2-0 ở trận này và có nhiều lợi thế trong cuộc cạnh tranh cho tấm vé còn lại đến sân chơi thế giới.

Tuy nhiên, lợi thế của tuyển nữ Việt Nam có thể bị xóa bỏ nếu tuyển nữ Thái Lan không đủ người thi đấu trận gặp Đài Loan (Trung Quốc) vào ngày 4/2. Từ vòng tứ kết, đội bóng này chỉ còn 14 cầu thủ được phép đăng ký cho trận đấu. Tới trận chiều 2/2 (giờ Việt Nam), tuyển nữ Thái Lan không thể cải thiện về mặt lực lượng.

Tuyển nữ Việt Nam dễ dàng đánh bại Thái Lan với tỷ số 2-0. Ảnh: AFC.

Tuyển nữ Việt Nam dễ dàng đánh bại Thái Lan với tỷ số 2-0. Ảnh: AFC.
Tuyển nữ Việt Nam dễ dàng đánh bại Thái Lan với tỷ số 2-0. Ảnh: AFC. 

Kanjanaporn bị treo giò ở trận sắp tới càng khiến tuyển nữ Thái Lan thêm khủng hoảng. Họ chỉ còn 13 cầu thủ, vừa đúng số lượng tối thiểu được phép đăng ký thi đấu. Chỉ cần thêm một người nữa dương tính với SARS-CoV-2 và không có ai kịp bình phục, tuyển nữ Thái Lan sẽ không đủ người thi đấu, buộc phải bỏ giải và không còn cơ hội cạnh tranh tấm vé trực tiếp đi World Cup nữ 2023.

Các trận đấu của cô trò HLV Miyo Okamoto sẽ bị hủy kết quả, đồng nghĩa chiến thắng của tuyển nữ Việt Nam ở trận đấu vừa qua sẽ không được công nhận. Đoàn quân của HLV Mai Đức Chung sẽ "thiệt đơn thiệt kép", vừa bị hủy kết quả và đánh mất lợi thế vừa hao tổn thể lực.

Khi đó, tuyển nữ Việt Nam buộc phải đánh bại Đài Loan (Trung Quốc) ở trận đấu vào lúc 14h30 ngày 6/2 để giành tấm vé còn lại đại diện châu Á tại sân chơi thế giới. Nếu không thể đứng nhất vòng play-off châu Á, Huỳnh Như và đồng đội phải tham dự vòng play-off liên châu lục để tìm kiếm cơ hội cuối cùng.

Tuyển nữ Đài Loan cũng đang đối mặt với khủng hoảng lực lượng khi một số thành viên cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 ít ngày trước. Nếu đội bóng này không đủ lực lượng tối thiểu và phải rút khỏi giải, vé đi World Cup nữ nghiễm nhiên thuộc về tuyển Việt Nam.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện