Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Ngành tuyên giáo phải đi trước - mở đường đưa Nghị quyết vào cuộc sống

13:00, 16/01/2019
Nganh Tuyên giáo phải đi trước - mở đường, đi sâu vào thực tiễn; nắm bắt tư tưởng của cơ sở, nhân dân để đưa Nghị quyết vào cuộc sống, là nhấn mạnh của đồng chi Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Nguyễn ThịThu Hường - Uỷ viên BTV, Tưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Năm 2018, công tác Tuyên giáo tiếp tục có những đổi mới, sáng tạo chuyển biến rõ nét ở nhiều lĩnh vực. Nổi bật là đã quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị kịp thời , chất lượng. Ban tuyên giáo đã chỉ đạo, định hướng công tác báo chí; nắm bắt dư luận XH  ngày càng hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường phát biểu tại hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Tuyên giáo năm 2019.

Ban Tuyên giáo đã tiến hành 3 cuộc điều tra dư luận XH với trên 3.500 đối tượng, để cũng cấp thông tin phục vụ BTV tỉnh ủy đánh giá các Nghị quyết của Đảng .Thực hiện báo cáo nhanh về một số vấn đề dư luận xã hội quan tâm.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó bí thư thường trực tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn  nhấn mạnh: trong bối cảnh năm 2018 khối lượng công việc nhiều  cũng như này sinh nhiều vấn đề phức tạp nhưng Ngành đã đạt được kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực  từ đó tạo sự đồng thuận trong nhân dân.  Và  không chỉ những nơi thuận lợi mà vùng khó khăn, đặc thù , miền núi cũng chuyển mình tích cực. Điều đó cho thấy đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp đã rất trăn trở, nỗ lực.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn yêu cầu các cán bộ tuyên giáo phải đi trước mở đường để đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Với yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ, hiệu quả hơn, nâng cao chất lượng hơn nữa, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn yêu cầu những việc Ban Tuyên giáo cần tập trung triển khai trong năm 2019. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh- công tác tuyên truyền ;triển khai học tập , quán triệt các Nghị quyết: cần xây dựng Kế hoạch cụ thể, khoa học cho từng đối tượng, phải đi sâu, đi sát tình hình thực tiễn ở cơ sở - có như vậy mới đúc rút được những mô hình hay nhân rộng và uốn nắn, sửa chữa kịp thời sai phạm. Về công tác tuyên truyền, định hướng dư luận XH - 1 nhiệm vụ hết sức quan trọng của ngành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cán bộ tuyên giáo phải đi trước mở đường để đưa nghị quyết vào cuộc sống. phải kết hợp chặt chẽ tuyên truyền trên báo chí, trên mạng xã hội, tuyên truyền miệng để nắm bắt , định hướng dư luận, bám sát những vấn đề, sự kiện quan trọng, những vấn đề mà người dân, xã hội quan tâm.

Trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Thu Hiền - Hồng Phong