Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Huy động sức mạnh đại đoàn kết trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia

16:00, 19/02/2019
Đó là kết luận của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Xuân Sơn tại buổi làm việc với xã Hạnh Dịch và đồn Biên phòng Hạnh Dịch trong sáng nay (19/2).

Cùng đi có đồng chí Trần Văn Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đại tá Lê Như Cương - Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh;  lãnh đạo các sở, ban ngành.

Đoàn công tác Tỉnh ủy thăm cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Hạnh Dịch.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn thăm cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Hạnh Dịch.

Đồn biên phòng Hạnh Dịch quản lý và bảo vệ hơn 22km đường biên giới, 6 cột mốc cùng địa bàn 2 xã Hạnh Dịch, Nậm Giải. Địa bàn rộng, tỷ lệ hộ nghèo cao nên đây vẫn là nơi có các đối tượng xấu thường rủ rê lôi kéo nhân dân buôn bán phụ nữ, ma túy…Trong những ngày đầu năm 2019, đơn vị  đã phát hiện, bắt, khởi tố 3 vụ, 4 đối tượng liên quan đến hoạt động vận chuyển, mua bán ma túy.

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Ngoài ra Đồn biên phòng còn phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện tốt các phòng trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, An ninh biên giới trong tình hình mới”, tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện  thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, kết nghĩa với bản 2 bên biên giới. Phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới của nước bạn Lào tổ chức tuần tra song phương…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Đồn biên phòng cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương huy động sức mạnh đại đoàn kết trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Ghi nhận và biểu dương những đóng góp của chiến sỹ đồn biên phòng Hạnh Dịch, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian cán bộ, chiến sỹ đơn vị cần đoàn kết, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, với 29 Đảng viên phụ trách 135 hộ gia đình cần coi trọng, gắn bó mật thiết hơn nữa với nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Xuân Sơn thăm mô hình phát triển kinh tế của người dân xã Hạnh Dịch.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Xuân Sơn thăm mô hình phát triển kinh tế của người dân xã Hạnh Dịch.

Đồn biên phòng cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục phát huy vai trò, xây dựng mô hình xây dựng nông thôn mới để cuộc sống người dân được tốt hơn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao quà cho các hộ nghèo xã Hạnh Dịch.

Đặt vấn đề chiến lược phát triển của địa phương trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn đề nghị địa phương huyện, xã và đồn Biên phòng cùng trăn trở, nghiên cứu giải pháp phát huy tiềm năng, thế mạnh về tài nguyên rừng, tiềm năng du lịch...để nâng cao đời sống nhân dân. Tiếp tục nâng cao chất lượng tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu và thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, về chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Đoàn công tác trao quà cho các hộ nghèo xã Hạnh Dịch.
Đoàn công tác trao quà cho các hộ nghèo xã Hạnh Dịch.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn đã tặng quà, chúc mừng cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Hạnh Dịch nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng. Cùng với tặng quà cho xã, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy cũng đã tặng quà cho 10 hộ gia đình khó khăn trên địa bàn xã Hạnh Dịch.
Xuân Hướng - Cảnh Toàn