Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Sơ kết 5 năm Chương trình phối hợp phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác dân vận

20:38, 11/03/2019
Chiều nay (11/3), Bộ Công an phối hợp với Ủy Ban MTTQ Việt Nam, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị Sơ kết  5 năm Chương trình phối hợp số 09 về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; 5 năm crương trình hành động số 22 và 2 năm chương trình phối hợp số 38 về thực hiện công tác dân vận.

Tham dự có các đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị - Bộ trưởng Bộ công an; Trần Thanh Mẫn – Bí thư trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam.
Tại điểm cầu Nghệ An có các đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở ban ngành cấp tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.

5 năm qua, công tác phối hợp giữa Bộ công an, Ủy ban Trung ương MTTQ VN và Ban Dân vận Trung ương đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Thông qua các chương trình phối hợp, chương trình hành động  huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện công tác dân vận và  bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhiều mô hình, điển hình tiêu biểu được biểu dương và nhân rộng. Lực lượng công an các cấp cũng đã phát huy được vai trò nòng cốt tham gia tích cực trong giải quyết, xử lý điểm nóng. 

Đại tướng Tô Lâm phát biểu tại hội nghị.

Tại nghệ An qua 5 năm thực hiện các chương trình, các lực lượng đã chủ động tham mưu cho Ban thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều chỉ thị, kế hoạch triển khai xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh, Công an tỉnh cũng đã phối hợp với Mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên lãnh đạo đổi mới công tác phát động, xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc ở địa bàn đặc thù, địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, nhất là vùng đồng bào theo đạo Công giáo. 

Các đồng chí chủ trì tại điểm cầu Nghệ An.
Các đồng chí chủ trì tại điểm cầu Nghệ An.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai - Trưởng ban Dân vận Trung ương và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm ghi nhận, những kết quả đã đạt được trong các chương trình phối hợp hành động, đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới Bộ Công an, Ủy Ban MTTQ Việt Nam, Ban dân vận Trung ương và các địa phương cần triển khai thực hiện tốt các nội dung chương trình phối hợp.

Đồng chí Trương Thị Mai - Trưởng ban Dân vận Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến. Tập trung xây dựng phong trào ở các địa bàn trọng điểm phức tạp tiềm ẩn về mất an ninh trật tự. Phát triển các phong trào theo hướng xã hội hóa. Cùng với đó phát huy vai trò của hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng lực  lượng công an, mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên ngày càng trong trong sạch vững mạnh. Cùng với đó tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, kịp thời phát huy những mặt tích cực để khen thưởng.

Trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ công an cho đ/c Nguyễn Văn Huy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An. 

Dịp này, lãnh đạo công an tỉnh đã trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ công an cho đ/c Nguyễn Văn Huy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An. 

Trao bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho Công an huyện Thanh Chương và 2 cá nhân của Công an tỉnh.

Đông chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy trao bằng khen của Ủy Ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam cho Công an huyện Thanh Chương và 2 cá nhân của Công an tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong chương trình phối hợp./.

Đức An – Hồng Phong