Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Con Cuông: Tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước

20:02, 22/04/2019
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ 3 của huyện Con Cuông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đã yêu cầu các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác dân vận, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào xây dựng nông thôn mới.

Chiều 22/4, huyện Con Cuông tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ 3, là địa phương được Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiếu số tỉnh chọn tổ chức đại hội điểm.

Tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội.

Tham dự đại hội có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Cao Thị Hiền – Phó Chủ tịch HĐND huyện; Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiếu số tỉnh; đồng chí Lương Thanh Hải - Trưởng Ban Dân tộc; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống; lãnh đạo huyện Con Cuông và hơn 150 đại biểu đến từ các xã trên địa bàn. 

Trong 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 7,25; cơ cấu kinh tế chuyển động theo hướng giảm tỷ trọng nông – lâm – ngư, tăng tỷ trọng dịch vụ - thương mại và công nghiệp – xây dựng, đặc biệt lĩnh vực dịch vụ - thương mại tăng 7,47%; thu nhập bình quân đầu người tăng 1,24 lần. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 32,1 % (năm 2014) xuống còn 20,24% (năm 2018). Hiện nay, toàn huyện có hơn 100 mô hình kinh tế tổng hợp, hợp tác xã và các tổ hợp tác xã, nhiều mô hình được triển khai ở vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn...

Các cháu học sinh tặng hoa chúc mùng đại biểu.

Phương hướng từ nay đến năm 2024 được huyện Con Cuông xác định là đẩy mạnh phát triển kinh tế, thực hiện tốt chính sách giảm nghèo nhanh và bền vững. Trong đó phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi hợp lý theo hướng cho năng suất, chất lượng và giá trị kinh tế cao. Phát triển mạnh và du lịch - thương mại - dịch vụ, chú trọng phát triển du lịch sinh thái, dựa vào cộng đồng, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc. Bảo vệ tốt diện tích rừng, chăm sóc rừng tái sinh, đẩy mạnh trồng rừng tập trung và trồng cây phân tán, tạo ra hệ sinh thái bền vững, bảo vệ môi trường, nguồn nước...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Lê Hồng Vinh – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiếu số tỉnh ghi nhận những kết quả bà con các dân tộc thiểu số huyện Con Cuông đã đạt được trong 5 năm qua. Đồng thời, yêu cầu các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác dân vận, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào xây dựng nông thôn mới. Thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc, các chương trình đầu tư trên địa bàn, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Quan tâm hơn nữa trong việc thực hiện chính sách phát triển nguồn nhân lực, bố trí nguồn cán bộ người dân tộc thiểu số một cách hợp lý; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; tập trung phát triển du lịch cộng động và du lịch sinh thái; chú trọng công tác giữ gìn an ninh tật tự. Phát huy tinh thần đoàn kết, góp phần đưa Con Cuông trở thành huyện khá của khu vực miền núi và toàn tỉnh... 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.
 Ban Dân tộc tỉnh trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân. 
Lãnh đạo UBND huyện Con Cuông trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.
Các đại biểu gặp gỡ trò chuyện với đại biểu ưu tú người dân tộc thiểu số.

Dịp này, đại hội bầu 25 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh. Đồng thời, có 2 tập thể, 15 cá nhân được Ban Dân tộc tỉnh tặng Giấy khen và 10 tập thể, 33 cá nhân được UBND huyện Con Cuông tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện chính sách dân tộc. 

 Bá Hậu.