Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Lễ dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng tại Khu Di tích Đền Hùng, Phú Thọ

09:35, 14/04/2019
Lễ dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng đã được cử hành trọng thể tại điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích Đền Hùng, Phú Thọ.
Ngày 14/4 (tức mùng 10/3 âm lịch) là ngày chính hội Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng. 
Đúng 6h sáng 14/4, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn đại biểu bắt đầu tiến vào khu vực dâng hương các Vua Hùng tại điện Kính Thiên.
Lễ dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng đã được cử hành trọng thể tại điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Phú Thọ.
Lễ dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng đã được cử hành trọng thể tại điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Phú Thọ.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện (bìa trái, hàng đầu tiên) cùng dự lễ dâng hương.
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện (bìa trái, hàng đầu tiên) cùng dự lễ dâng hương.

Đoàn rước kiệu lên đến Đền Thượng. .
Đoàn rước kiệu lên đến Đền Thượng. .
Lễ hội đền Hùng 2019 do tỉnh Phú Thọ chủ trì, diễn ra từ 12 đến 14/4 (8 đến 10/3 âm lịch). Ba địa phương cùng tham gia là Cần Thơ, Nghệ An, Sơn La.
Lễ hội đền Hùng 2019 do tỉnh Phú Thọ chủ trì, diễn ra từ 12 đến 14/4 (8 đến 10/3 âm lịch). Ba địa phương cùng tham gia là Cần Thơ, Nghệ An, Sơn La.
Cùng thời gian này, tất cả 13 huyện trong tỉnh và các di tích thờ Hùng Vương, các danh nhân, danh tướng thời vua Hùng đồng loạt làm lễ dâng hương.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ dâng hương các vua Hùng.
Sau đó khoảng 1 giờ đồng hồ, Ban tổ chức lễ hội đã mở cổng, hướng dẫn cho du khách xếp theo hai hàng dọc di chuyển lên đền Thượng.
Sau đó khoảng 1 giờ đồng hồ, Ban tổ chức lễ hội đã mở cổng, hướng dẫn cho du khách xếp theo hai hàng dọc di chuyển lên đền Thượng.

Theo VOV