Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Việt Nam – Lào triển khai đợt cao điểm đấu tranh tội phạm ma túy

10:55, 03/04/2019
Sáng nay (3/4), tại Nghệ An, Bộ Công an phối hợp cùng Bộ An ninh CHDCND Lào tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt - Lào.

Dự hội nghị có Thượng tướng Lê Quý Vương - Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Thoong - liếc măng - nờ - lệch - Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Bộ An ninh CHDC nhân dân Lào; đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Biên phòng; Tổng cục Hải quan Việt Nam.

Về phía tỉnh Nghệ An, tham dự có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn -  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết TW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Tuyến biên giới Việt Nam – Lào dài hơn 2000 km, đi qua 10 tỉnh của Việt Nam. Mặc dù lực lượng chức năng của 2 nước Việt Lào đã nỗ lực rất lớn trong phòng chống ma túy, tuy vậy, đến nay trên tuyến biên giới này vẫn là tuyến trọng điểm, nóng bỏng, phức tạp.

Thượng tướng Lê Quý Vương - Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Đáng chú ý, địa bàn hoạt động của tội phạm đang có xu hướng gia tăng trên biên giới các tỉnh Bắc miền Trung gồm: Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Trong thời gian gần đây 3 tỉnh đã phát hiện, bắt giữ trên 1.900 vụ, chiếm 46% toàn tuyến biên giới 2 nước. Số tội phạm và may túy thu giữ cũng chiếm tỷ lệ rất cao. 

Thiếu tướng Thoong - liếc măng - nờ - lệch - Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Bộ An ninh CHDC nhân dân Lào phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đơn vị, địa phương và lực lượng 2 nước đã cùng nhau đánh giá cụ thể tình hình, kết quả thực hiện công tác phối hợp phòng, chống tội phạm về ma tuý tại tuyến biên giới Việt Nam, Lào; chia sẻ những kinh nghiệm, cập nhật các thông tin về các đối tượng, đường dây mua bán, vận chuyển ma tuý xuyên quốc gia, đồng thời đề ra các nội dung hợp tác, những kiến nghị mang tính chiến lược trong hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma tuý thời gian tới.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại hội nghị.

Đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt - Lào sẽ được triển khai từ 15/4 đến 15/7/2019.

Thiếu tướng Thoong - liếc măng - nờ - lệch tặng quà lưu niệm cho Bộ Công an.
Thiếu tướng Thoong - liếc măng - nờ - lệch tặng quà lưu niệm cho tỉnh Nghệ An.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị.

Ngoài địa bàn tiêu thụ, hội nghị cũng xác định: nguy cơ Việt Nam trở thành trạm trung chuyển lượng lớn ma túy từ khu vực "Tam giác vàng" để tiếp tục được vận chuyển đi nước thứ ba là rất lớn nếu công tác phòng chống từ tuyến biên giới hkông quyết liệt.
Xuân Hướng – Cảnh Toàn