Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An lần thứ 5

18:26, 14/05/2019
Chiều nay (14/5), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ, 5, nhiệm kỳ 2019-2024.

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Phương Nga - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp; Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh cùng 200 đại biểu đại diện các Hội, tổ chức thành viên. 

Toàn cảnh đại hội.
Toàn cảnh đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An đã tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ 4 với phương châm “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, đưa công tác đối ngoại nhân dân không ngừng phát triển và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nổi bật là công tác tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đối ngoại nói chung, đối ngoại nhân dân nói riêng; mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế với 30 Quốc gia và 43 tỉnh, thành trong nước.

Các đại biểu tham dự đại hội.

Liên hiệp cũng đã phát huy vai trò cầu nối cho các doanh nghiệp nước ngoài vào tìm hiểu hợp tác đầu tư, xúc tiến thương mại, quảng bá du lịch tại Nghệ An. Đặc biệt, các Hội hữu nghị như: Việt-Lào, Việt-Thái, Việt-Nga, Việt-Hàn…đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị với nội dung phong phú , góp phần tăng cường mối đoàn kết kết hữu giữa các nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Phương Nga - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đ/c Nguyễn Phương Nga tặng Kỷ niệm chương của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho 4 cá nhân.

Nhiệm kỳ 2019-2024, các đồng chí đề nghị Liên hiệp tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 28 và Chỉ thị 04 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đổi mới và nâng cao hiệu quả của công tác Đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; Củng cố, làm sâu sắc thêm mối quan hệ bè bạn đã có, phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với địa phương. Sáng tạo, đa dạng hoá các hoạt động, thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư, du lịch, quảng bá hình ảnh của Nghệ An đến bạn bè quốc tế. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại và quan tâm hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác Đối ngoại nhân dân.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao tặng bức trướng mang dòng chữ “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả” cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An.
Đ/c Nguyễn Xuân Sơn trao tặng bức trướng của Tỉnh ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ tỉnh cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An.

Dịp này, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao tặng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An tặng Bức trướng mang dòng chữ “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả” và Tỉnh ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ tỉnh cũng trao tặng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An bức trướng mang dòng chữ “Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An nhiệm kỳ 5 đoàn kết-sáng tạo-phát triển”.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga tặng hoa chúc mừng đ/c Nguyễn Văn Thông được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An.
Ra mắt Ban chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An khóa mới gồm 33 đồng chí.

Đại hội cũng đã ra mắt Ban chấp hành khóa mới gồm 33 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An nhiệm kỳ 2019-2024./.
Hoàng Hiếu - Duy Thanh