Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nghệ An - Ulianop (LB Nga) đẩy mạnh hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực

07:57, 25/05/2019
Tiếp tục chương trình công tác của đoàn tại Liên bang Nga, ngày 24/5, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý đã tới thăm và làm việc tại tỉnh Ulianop – quê hương của Vladimia Ilyich Lê nin.

Tại đây, đoàn công tác của tỉnh Nghệ An do Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ, thăm và tặng quà trường PTTH số 76 Ulianop mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hoa và chụp ảnh lưu niệm tại  tượng đài Bác Hồ ở thành phố Ulyanovsk.

Tiếp đó, đoàn công tác tỉnh Nghệ An đã có buổi làm việc với Ngài Mô-rô-zốp Sơ-gây I-va-nô-vích – Thống đốc tỉnh Ulianop, Ngài Sergey Panchin - Thị trưởng TP Ulianop tại Văn phòng chính quyền tỉnh Ulianop. Tham dự có đồng chí Ngô Phương Nghị - Tổng lãnh sự Việt Nam tại vùng Uran, Liên bang Nga.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý hội đàm với lãnh đạo tỉnh Ulianop.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND  tỉnh Thái Thanh Quý thay mặt cho đoàn công tác đã cảm ơn Ngài Thống đốc Mô-rô-zốp Sơ-gây I-va-nô-vích và các cộng sự đã dành tình cảm chân tình cho Đoàn công tác và nhân dân tỉnh Nghệ An, sự quan tâm đặc biệt đối với bà con cộng đồng người Nghệ An sinh sống học tập và lao động tại Ulianop nói riêng và Liên bang Nga nói chung. 

Hai bên cũng đã thống nhất cao về đánh giá những kết quả hợp tác tốt đẹp đạt được trong thời gian qua giữa tỉnh Nghệ An và tỉnh Ulianốp đó là: Đã khánh thành công trình Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Ulianốp; Khai trương Phòng lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trường Trung học số 76 của thành phố Ulianốp, Liên bang Nga; Ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác hữu nghị giữa Thành phố Vinh và thành phố Ulianốp; Ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Trường Trung học phổ thông số 76 mang tên Hồ Chí Minh tỉnh Ulianốp và Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu; Chính quyền tỉnh Ulianốp đang thực hiện thủ tục cấp đất cho Hội người Việt Nam Đoàn kết tại Ulianốp xây dựng Trung tâm thương mại và ẩm thực Nghệ An với diện tích 10.000 m2; UBND tỉnh Nghệ An đang xem xét và hướng dẫn Hội người Việt Nam đoàn kết tỉnh Ulianốp thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định Dự án xây dựng Làng Việt – Nga tại tỉnh Nghệ An....

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý tặng quà cho lãnh đạo tỉnh Ulianốp.

Trên tinh thần hữu nghị, hợp tác toàn diện, hai bên đã thống nhất để chuẩn bị các nội dung ký kết hợp tác mới mang tầm chiến lược với các các lĩnh vực cụ thể như: 

Trong lĩnh vực kinh tế và đầu tư: Trao đổi thông tin trong lĩnh vực hợp tác kinh tế và thương mại; Trao đổi đoàn doanh nghiệp; Tham gia các diễn đàn kinh doanh, hội chợ và triển lãm thương mại, hội nghị và bàn tròn; Hợp tác đầu tư; Thành lập các doanh nghiệp liên doanh.
Trong lĩnh vực giáo dục: Thiết lập quan hệ đối tác giữa các cơ sở giáo dục; Trao đổi nhân sự khoa học và kỹ thuật, trao đổi học thuật và sinh viên giữa các cơ sở giáo dục của tỉnh Ulyanovsk và tỉnh Nghệ An; Phát triển và thực hiện các chương trình và dự án chung.

Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng: Trao đổi kinh nghiệm và đào tạo thạc sĩ cho các chuyên gia trong lĩnh vực tim mạch, ung thư, phẫu thuật thần kinh, y học sinh sản, y học thẩm mỹ, y học cổ truyền.

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh Ulianốp

Trong lĩnh vực văn hóa: Trao đổi trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và xuất bản; Tổ chức triển lãm và liên hoan phim.

Trong lĩnh vực giáo dục thể chất và thể thao: Mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực: thể thao thành tích cao; môn thể thao phổ biến; thể thao khuyết tật; thể thao cho trẻ em và thanh niên; y học thể thao; giáo dục thể thao; cơ sở hạ tầng thể thao; tình nguyện trong thể thao; các chương trình thể thao dành cho phụ nữ; tổ chức các sự kiện thể thao lớn; quản lý thể thao; trao đổi đoàn thể thao; các khóa học song phương, hội thảo, hội nghị chuyên đề, hội nghị và tham vấn; chuẩn bị các chương trình phát triển hợp tác thể thao.

Trong lĩnh vực du lịch: Mở rộng du lịch song phương và cùng phát triển thị trường du lịch; Hỗ trợ phát triển du lịch liên vùng.

Ngoài các nội dung nêu trên, hai bên đã thống nhất triển khai các hoạt động của năm 2019 và 2020 trong các chương trình, hoạt động chéo Việt - Nga đã được Bộ Ngoại giao hai nước thống nhất, gồm: Xây dựng Tượng đài V.I.Lenin tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An dự kiến khánh thành vào tháng 4/2020; Tổ chức trao đổi đoàn cấp cao hai tỉnh; Tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tổ chức “Những ngày tỉnh Nghệ An tại Ulyanovsk”; Tổ chức “Những ngày tỉnh Ulyanovsk tại Nghệ An”.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý ghi sổ lưu niệm tại ngôi trường mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Ulyanovsk.

Dịp này, đồng chí Thái Thanh Quý cũng đã có lời mời Ngài Thống đốc cùng các vị lãnh đạo chính quyền tỉnh và thành phố Ulianốp sang thăm tỉnh Nghệ An, thăm quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu trong thời gian sớm nhất. 
Trong ngày, đoàn làm việc với Bộ Công nông của tỉnh, thăm làm việc với Trường Đại học Tổng hợp Ulianop, thăm và làm việc với Bệnh viện tỉnh Ulianop. 
Dương Hoàng Vũ – Phó Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An, gửi từ Ulianốp