Thời sự - Chính trị

Các địa phương, cơ quan, đơn vị ra quân hưởng ứng Tết trồng cây - Xuân Canh Tý 2020

11:40, 30/01/2020
Sáng nay (30/1), các  địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã đồng loạt ra quân hưởng ứng Tết trồng cây - Xuân Canh Tý 2020.

Hưởng ứng tết trồng cây được Bác Hồ khởi xướng cách đây hơn 60 năm, hàng năm, cứ mỗi độ xuân về, Bộ đội Biên phòng Nghệ An lại phát động trong toàn thể cán bộ, chiến sỹ tham gia.

 
 Đại diện các lực lượng tham gia Lễ phát động.

Thực hiện phương châm “trồng cây nào sống cây đó”, tại buổi lễ phát động, hơn 1000 cây xanh gồm các loại cây ăn quả như: ổi, xoài, vú sữa …đã được cán bộ, chiến sỹ đơn vị, thầy cô giáo và các em học sinh trồng ở trong khuôn viên Đại đội 1, Tiểu đoàn huấn luyện – cơ động (xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn) góp phần tạo cảnh quan môi trường đơn vị xanh - sạch - đẹp.

 
 Chiến sỹ Đại đội 1, Tiểu đoàn HL – CĐ BĐBP tỉnh Nghệ An chuẩn bị cây xanh cho lễ trồng cây đầu Xuân.

Dịp này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã phát động toàn thể cán bộ, chiến sỹ các đơn vị trên 2 tuyến biên phòng của tỉnh mỗi người trồng ít nhất 2 cây xanh gắn với phong trào xây dựng đơn vị chính quy, xanh - sạch - đẹp.    

 
 Cán bộ chiến sỹ BĐBP và thầy cô giáo, học sinh địa phương trồng cây trong khuôn viên Đại đội 1, Tiểu đoàn HL – CĐ BĐBP tỉnh Nghệ An.

Lê Thạch 

*Nam Đàn:Thực hiện lời Bác dạy “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”, Tết trồng cây đã trở thành phong trào quần chúng sâu rộng, một nét đẹp trong văn hóa truyền thống Việt Nam vào những ngày đầu xuân. Đã thành thông lệ, năm 2020 này, huyện Nam Đàn tổ chức lễ phát động trồng cây tại xã Nam Kim.

 
Cán bộ, CNVC và nhân dân Nam Đàn ra quân trồng hơn 400 cây gỗ lim tại Khu mộ La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp.

Ngay sau lễ phát động, đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan, đoàn thể đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn cùng các đoàn viên thanh niên và nhân dân xã Nam Kim đã đồng loạt trồng hơn 400 cây gỗ lim tại Khu mộ La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp nhằm mở màn cho phong trào trồng cây gây rừng năm 2020.

 
Nam Đàn phấn đấu thực hiện đạt 100% kế hoạch trồng mới rừng tập trung. 

Nam Đàn phấn đấu thực hiện đạt 100% kế hoạch trồng mới rừng tập trung và cây phân tán để tiến tới phủ xanh đất trống đồi trọc trên 100% rừng và đất lâm nghiệp, tạo môi trường sinh thái xanh- sạch- đẹp và tăng nhanh độ phủ của rừng.                                                              

Thúy Tình

*Anh Sơn: Theo kế hoạch trong dịp Tết trồng cây Xuân Canh Tý 2020, toàn thể Cán bộ và nhân dân huyện Anh Sơn sẽ thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Mùa Xuân là Tết trồng cây” với chỉ tiêu trung bình mỗi người dân trồng 1 cây xanh ngay tại đường làng, khối xóm của mình; mỗi cơ quan đơn vị trồng thêm nhiều cây xanh và tổ chức chăm sóc, bảo vệ tốt ,đảm bảo mục tiêu trồng cây nào sống cây đó. Phấn đấu năm 2020, toàn huyện trồng mới trên 1.000 ha rừng tập trung, gần 100.000 cây phân tán, chăm sóc và bảo vệ tốt gần 29.000 ha rừng hiện có, đồng thời ngăn chặn và xử lý kịp thời các hiện tượng khai thác rừng trái phép, đồng thời tăng cường chủ động tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

 

 
 Huyện Anh Sơn tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Canh Tý 2020 tại xã Thạch Sơn.

Sau buổi lễ phát động, 21/21 xã thị và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Anh Sơn sẽ đồng loạt ra quân trồng cây đầu xuân với khí thế thi đua sôi nổi. Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ là một trong những hoạt động có ý nghĩa đối với nhân dân cả tỉnh nói chung và nhân dân huyện Anh Sơn nói riêng, góp phần tích cực vào cải thiện môi trường, sinh thái, đồng thời góp phần vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống cho nhân dân.

            Thái Hiền

*Đô Lương:  Với chủ đề “Hàng cây nhớ Bác”, cán bộ UBND thị trấn và các cán bộ- chiến sỹ Ban chỉ huy quân sự huyện đã ra quân trồng 50 cây hoa ban, bằng lăng tím dọc theo đường Nguyễn Quốc Trị với chiều dài 500m. 

 
Trên 100 cán bộ và nhân dân thị trấn trong cây đầu xuân.

Các loại cây được trồng bao gồm hoa Ban tím, Bằng lăng tím và cây Xà cừ. Cây đều có kích thước cao  trên 3m, Nguồn giống được mua từ Viện nông nghiệp. 

 
 Cán bộ UBND Thị Trấn Đô Lương trồng cây bên trục đường Nguyễn Quốc Trị.

Tại xã Trung Sơn, cán bộ UBND xã đã trồng 35 cây dừa trong khuôn viên UBND. Nhân dân 4 xóm đã đồng loạt triển khai trồng cây đầu xuân. Bình quân mỗi xóm đã trồng 200 cây ăn quả và cây bóng mát.

 
 Hội nông dân huyện Đô Lương phát động mỗi xã trồng ít nhất 1 hàng cây hoặc 1 vườn cây  “Nông dân nhớ ơn Bác”.

Tại xã Thuận Sơn, nhân dân 4 xóm đã trồng nhiều “Hàng cây nhớ Bác” trên các trục đường. Riêng tại đền Linh Kiếm- di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh sẽ triển khai trồng 35 cây ăn quả.

                                                                                    Ngọc Phương - Hữu Hoàn

 

*Tại xã Nghĩa Lợi, UBND huyện Nghĩa Đàn đã tổ chức lễ phát động "Tết trồng trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" mừng Xuân Canh Tý 2020. 

 
 Tiết mục văn nghệ tại lễ phát động.

Theo kế hoạch, Tết trồng cây năm 2020 và ra quân trồng rừng năm 2020, huyện Nghĩa Đàn sẽ phấn đấu trồng khoảng  500 ha rừng, độ che phủ rừng đạt 30%. Để hoàn thành kế hoạch đề ra, huyện đã giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị, vận động nhân dân tích cực trồng cây đảm bảo chất lượng, trồng cây nào sống cây đó.

 
Lãnh đạo huyện Nghĩa Đàn đánh trống ra quân tết trồng cây. 

Ngay sau lễ phát động, cán bộ, công chức các phòng ban đơn vị cấp huyện, lưc lượng vũ trang và đông đảo bà con nhân dân xã Nghĩa Lợi, giáo viên và các trường học đã trồng hơn 100 cây xanh tại sân vận động xóm Lung Thượng và đường cứu hộ cứu nạn. 

 
 Các cơ quan đơn vị ra quân trồng cây.
 
Lãnh đạo huyện Nghĩa Đàn tham gia tết trồng cây.

Tết trồng cây là nét đẹp truyền thống mang lại nhiều lợi ích thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc hình thành tuyến đường xanh và tích cực tham gia trồng cây gây rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Minh Thái

 

*Tại Quân khu Bộ, Cục Hậu cần Quân khu 4 tiến hành phát động Tết trồng cây Xuân Canh Tý 2020, qua đó, nhằm thực hiện Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Mùa Xuân là tết trồng cây, làm cho Đất nước càng ngày càng xuân".

 
 Cán bộ, chiến sĩ Cục Hậu cần tham gia tại Lễ phát động Tết trồng cây. 

Đây là hoạt động để góp phần xây dựng cảnh quan môi trường “Xanh, sạch, đẹp” trong các cơ quan, đơn vị. Những năm qua Cục Hậu cần và các đơn vị trực thuộc Cục Hậu cần luôn là những đơn vị tiên phong trong thực hiện phong trào Tết trồng cây, tích cực tham gia các dự án trồng cây gây rừng, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội của nhân dân địa phương và trên địa bàn đơn vị đóng quân.

 
Sau lễ phát động lãnh đạo, chỉ huy Cục Hậu cần Quân khu 4 và thủ trưởng các Phòng, Ban cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục tiến hành trồng cây ở Quân khu bộ. 

Sau lễ phát động, các đơn vị trực thuộc đồng loạt tiến hành ra quân thực hiện Tết trồng cây. Mỗi cán bộ, chiến sỹ trồng ít nhất một cây xanh. Chỉ trong buổi sáng đã trống mới 5.859 cây xanh, chủ yếu cây ổi, táo, mít, xoài và các loại cây lấy gỗ như keo, bạch đàn….

Tường Hiếu

*Thực hiện lời dạy của bác Hồ “mùa xuân là tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, xuân Canh Tý 2020, huyện Quỳnh Lưu tổ chức lễ phát động ra quân Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ kính yêu tại trường THCS Quỳnh Bảng và tiến hành trồng cây tại tuyến đường đê biển xã Quỳnh Bảng với mục đích góp phần làm cho tuyến đường ngày càng xanh - sạch - đẹp, thu hút du khách về với biển Quỳnh.

Toàn cảnh lễ phát động
Toàn cảnh lễ phát động.

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng các em học sinh đã cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử tết trồng cây từ mùa xuân Canh Tý năm 1960 do Bác Hồ phát động với mục tiêu “ Vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”. Cũng tại lễ phát động, lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu đã kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia tết trồng cây, chăm sóc và bảo vệ cây xanh.

 
 Các đồng chí lãnh đạo huyện tham gia trồng cây tại tuyến đường đê biển xã Quỳnh Bảng.

Trồng cây đầu xuân là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực được huyện Quỳnh Lưu thực hiện hàng năm nhằm tuyên truyền giáo dục ý thức bảo vệ và phát triển vốn rừng, góp phần tăng nguồn nước, giảm nhẹ thiên tai lũ lụt, cải tạo môi trường, góp phần làm cho quê hương Quỳnh Lưu ngày càng thêm tươi đẹp. Năm 2020 toàn huyện phấn đấu trồng mới 20 vạn cây phân tán và 450 ha rừng, trong đó riêng vụ xuân gắn với tết trồng cây, toàn huyện sẽ trồng mới 50 ngàn cây xanh.

 
LLVT huyện Quỳnh Lưutham gia tại Lễ phát động Tết trồng cây. 

Sau lễ phát động, huyện Quỳnh Lưu đã tổ chức trồng hàng trăm cây bàng tại tuyến đường đê biển xã Quỳnh Bảng.

Lê Nhung

*Tại xã Nghi Thịnh,  UBND huyện Nghi Lộc đã tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Canh Tý 2020.

 
 Các đồng chí lực lượng vũ trang trồng cây xuân Canh Tý 2020.

Bằng các chương trình hành động cụ thể, năm 2019, Nghi Lộc đã thực hiện tốt các chương trình trồng mới, chăm sóc, khoanh nuôi và bảo vệ rừng, đến nay toàn bộ diện tích đất lâm nghiệp của huyện đã phủ kín rừng với trên 8.700 ha, độ che phủ rừng đạt 25,5%. Do vậy rừng của Nghi Lộc không chỉ bảo vệ môi trường sinh thái mà còn mang lại hiệu quả kinh tế cho huyện nhà. Mỗi năm khai thác trên 800 tấn nhựa thông, hàng vạn m3 gỗ cung cấp nguyên liệu cho các cơ sở chế biến, doanh thu từ nghề rừng mỗi năm đạt hàng trăm tỷ đồng, góp phần giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo cho hàng ngàn hộ nông dân.

 
 Lãnh đạo huyện tham gia tết trồng cây.

Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo, các tầng lớp nhân dân huyện Nghi Lộc đã tổ chức trồng cây xanh tại tuyến đường liên xã Nghi Thịnh đi Nghi Trường.

                        Thu Hiền

*Thực hiện lời dạy của Bác, trong những năm qua, huyện Quỳ Châu đã trồng đạt 1.750 ha rừng, trồng trên 135.000 cây phân tán. Đặc biệt vào dịp đầu xuân các ban ngành, các xã, thị trấn đã phát động nhân dân tổ chức trồng cây trên các tuyến giao thông, cơ quan, trường học, nhà văn hóa,sân vận động từ đó góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, làm đẹp xã hội và chống biến đổi khí hậu.

 
 Văn nghệ chào mừng lễ phát động

Trong năm 2020, Các đơn vị chủ rừng, UBND các xã, thị trấn phấn đấu trồng rừng đạt chỉ tiêu 1.900ha, trồng cây phân tán 125.000 cây các loại, bảo vệ tốt rừng tự nhiên, nâng độ che phủ rừng đạt 78%.

 
 Toàn cảnh buổi lễ.

Việc trồng cây xanh không chỉ thực hiện tại lễ phát động mà phải thực hiện nhiều lần trong năm, tại từng vườn hộ. Bên cạnh thực hiện tốt việc trồng cây, lãnh đạo huyện Quỳ Châu đề nghị các cấp ngành, địa phương và toàn thể nhân dân thực hiện tốt việc bảo vệ, chăm sóc cây sau khi trồng để đảm bảo tỷ lệ cây xanh sinh trưởng, phát triển.

 
 
 
  Sau lễ phát động các đại biểu đã tổ chức trồng cây trên địa bàn xã Châu Hội.

Ngay sau lễ phát động các đại biểu đã tổ chức trồng 50 cây lát, cây săng lẻ, săng vì tại địa bàn xã Châu Hội và tham gia phần hội nhảy sạp, kéo co, khắc luống nhằm hưởng ứng ngày lễ Tết trồng cây.

Hà Thảo

*Cùng ngày,  thị xã Hoàng Mai tổ chức ra quân trồng cây xanh đầu năm mới Canh Tý 2020 tại xã Quỳnh Lộc. Đây là hoạt động thường niên của thị xã Hoàng Mai nhằm phấn đấu đạt mục tiêu trồng và phát triển rừng, nhằm nâng tỷ lệ tán che phủ rừng năm 2020 đạt trên 40,5%. Lãnh đạo thị xã Hoàng Mai trồng cây đầu năm mới tại xã Quỳnh Lộc.

 
Lãnh đạo thị xã Hoàng Mai trồng cây đầu năm mới tại xã Quỳnh Lộc. 

Trong đợt ra quân này toàn thị xã sẽ trồng 350 cây xanh phân tán, dự kiến theo kế hoạch toàn đợt sẽ trồng 11.000 cây xanh. Tổ chức trồng cây đầu xuân còn là việc làm thiết thực, góp phần phủ xanh đất trống đồi trọc, tạo cảnh quan môi trường trên địa bàn thị xã xanh – sạch – đẹp, hướng tới phát triển tiềm năng du lịch sinh thái. 

*Hàng năm phong tràotrồng cây xanh ở huyện Yên Thành luôn nhận được sự hưởng ứng tích cực của quần chúng nhân dân, nâng tỷ lệ độ che phủ rừng đạt trên 36%.  Mục tiêu năm 2020, toàn huyện phấn đấu  trồng mới 1.400 ha rừng tập trung, trồng 1 triệu cây phân tán, chăm sóc và bảo vệ 20.800 ha, phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng gắn với bảo vệ môi trường và du lịch sinh thái; chuyển dần rừng trồng nguyên liệu giấy sang trồng cây gỗ lớn, đẩy mạnh phát triển các mô hình trồng cây lâm nghiệp có hiệu quả kinh tế cao, bền vững…  

 
 Lãnh đạo huyện Yên Thành trồng cây trên tuyến đường vào Thiền viện Trúc Lâm Yên Thành

Sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo huyện, cùng Đảng ủy, chính quyền đoàn thể  và nhân dân xã Xuân Thành đã trồng 200 cây hoa ban và bằng lăng trên tuyến đường vào Thiền viện Trúc Lâm Yên Thành. 

Trung tâm VH TT & TT huyện Yên Thành 

*Tết trồng cây xuân Canh  Tý năm nay toàn huyện Hưng Nguyên phấn đấu trồng 10.000 cây phân tán, cây ăn quả các loại; trồng phủ xanh 20 ha rừng tại các xã có rừng và đất trống đồi trọc.

 
 Hưng Nguyên phát động Tết trồng cây.

Để hoàn thành kế hoạch, UBND huyện giao chỉ tiêu cụ thể cho từng xã thị và cơ quan đơn vị; vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia “Tết trồng cây” đời đời nhớ ơn Bác đủ về số lượng, chất lượng cây trồng.

 
 Hưng Nguyên phấn đấu trồng 10.000 cây.

Sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo huyện và nhân dân xã Hưng Lam đã ra quân trồng cây xanh tại khuôn viên Đền Thanh Liệt, và trục đường UBND xã Hưng Lam.

 
 Cán bộ, chiến sỹ  trồng cây tại khuôn viên Đền Thanh Liệt.

Song song, với việc trồng cây, UBND huyện yêu cầu các địa phương phải xây dựng kế hoạch chăm sóc và bảo vệ cây xanh, bảo đảm trồng cây nào sống cây ấy.

                    Nguyễn Hạnh 
 

Nhóm PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện