Thời sự - Chính trị

Các địa phương rà soát lại địa điểm y tế, chủ động đón người cách ly từ vùng dịch trở về

11:00, 03/03/2020
Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp trực tuyến phòng chống dịch bệnh Covid – 19, Phó Chú tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long yêu cầu các địa phương phải rà soát lại các địa điểm y tế từ xã đến huyện để chủ động đón người cách ly trong điều kiện cho phép. 

Dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long và Giám đốc Sở Y tế Dương Đình Chỉnh, sáng nay (3/3), Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid – 19 tỉnh Nghệ An đã họp trực tuyến với 21 huyện, thành, thị xã để triển khai những nhiệm vụ cấp bách nhằm ứng phó với bối cảnh dịch đang diễn biến phức tạp.

 
 

Tính đến 7 h sáng nay(3/3), thế giới đã ghi nhận 90.307 trường hợp mắc Covid – 19 tại 77 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 3.061 người tử vong. Trên địa bàn Nghệ An, tính đến ngày hôm qua (2/3) chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh, đồng thời đang cách ly, theo dõi 378 trường hợp. Riêng 28 trường hợp đã được lấy mẫu xét nghiệm đều có kết quả âm tính với vi rút SARS-CoV-2.
Bày tỏ lo ngại trước lượng lớn người lao động, học tập trở về địa phương từ các quốc gia có dịch (gồm cả đường chính ngạch và tiểu ngạch), các huyện, thành, thị đề nghị Ban chỉ đạo tỉnh hướng dẫn sử dụng nguồn ngân sách mua sắm vật tư, hóa chất phòng dịch, những quy định cụ thể về điều kiện địa điểm cách ly tập trung.

 
Lãnh đạo Sở Y tế phát biểu tại cuộc họp. 

Cập nhật thông tin những ca nhiễm mới từ các quốc gia: Hàn Quốc, Iran, Ý...lãnh đạo Sở Y tế khẳng định: dịch bệnh trên thế giới đang diễn biến cực kỳ phức tạp với hàng trăm người nhiễm mới mỗi giờ. Vì thế, Nghệ An phải hoàn toàn chủ động, đặc biệt trong công tác kiểm soát, cách ly đối với những người trở về từ các vùng dịch trên thế giới. Nhấn mạnh: không chủ quan nhưng cũng không bi quan, lãnh đạo Sở Y tế đề nghị các huyện thành thị cần chủ động để cùng với tỉnh sẵn sàng các địa điểm đón người cách ly ngay tại từ các trạm y tế xã.

 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long yêu cầu các địa phương rà soát lại địa điểm y tế, chủ động đón người cách ly từ vùng dịch trở về.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long nhấn mạnh: tinh thần chủ động, quyết liệt sẽ quyết định thành công trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19 hiện nay. Vì vậy, các ngành và 21 huyện, thành, thị phải tiếp tục phát huy cao hơn nữa tinh thần này. Trong đó, chủ động 4 tại chỗ, tập trung làm tốt hơn nữa công tác kiểm soát, phát hiện, cách ly những người trở về từ vùng có dịch, đặc biệt là các trường hợp trở về qua đường tiểu ngạch. Phó Chú tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương phải rà soát lại các địa điểm y tế từ xã đến huyện để chủ động đón người cách ly trong điều kiện cho phép. 

Xuân Hướng – Cảnh Toàn 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện