Thời sự - Chính trị

Đại hội đảng bộ Mậu Đức (Con Cuông) lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025

18:03, 28/04/2020
Trong hai ngày 27&28/4, Đảng bộ xã Mậu Đức (Con Cuông) tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 
Toàn cảnh đại hội.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ và nhân dân xã Mậu Đức đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra.

Đoàn Chủ tịch đại hội.
Đoàn Chủ tịch đại hội.

Theo đó, từ năm 2015 đến nay, Đảng ủy, UBND xã đã xây dựng,ban hành nhiều nghị quyết, đề án, kế hoạch, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nhằm cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng; phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, thương mại. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 7,8%, tăng 9,2% so với kế hoạch đề ra. Thu nhập bình quân đầu người giai đoạn 5 năm là gần 16 triệu đồng người/năm, tăng 5,1% so cùng kỳ. Tỷ lệ hộ nghèo đầu nhiệm kỳ 34,2%, cuối nhiệm kỳ giảm chỉ còn 20,0%, giảm 14,2% so với cùng kỳ.

Các đại biểu tham dự.

Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục và công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện; công tác quốc phòng - an ninh được bảo đảm… Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường thực hiện. Qua đánh giá hàng năm, 100% số chi bộ trực thuộc đạt trong sạch, vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ trở lên; 95,3% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, Đại hội đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào kết quả, chỉ rõ những tồn tại, nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ trước để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ khóa  XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Với phương châm "Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - đổi mới" Đảng bộ xã Mậu Đức tiếp tục lãnh đạo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của người dân, đưa xã phát triển bền vững, toàn diện; trong đó, phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt trên 32 triệu đồng người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm từ 3-4%.Trong nhiệm kỳ, kết nạp 40 - 60 đảng viên mới. 

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đã bầu 14 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Con Cuông lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 11 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Bá Hậu

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện