Thời sự - Chính trị

Bộ Công an triển khai nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong phòng chống thiên tai

11:13, 22/05/2020
Sáng nay, Bộ công an tổ chức hội nghị trực tuyến về công tác bảo đảm an ninh trật tự trong phòng chống thiên tai và nhiệm vụ phòng chống thiên tai trong lực lượng Công an nhân dân. Chủ trì hội nghị có Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ công an.

Thời gian qua, tình hình thiên tai ở nước ta diễn biến phức tạp, cực đoan, bất thường. Từ đầu năm 2020 đến nay, cả nước xảy ra 7 đợt giông lốc, mưa đá diện rộng. Tính đến tháng 4 năm 2020 thiên tai đã làm 11 người chết, mất tích, trên 44 nghìn ngôi nhà bị sập, hư hỏng, gây thiệt hại trên 3.100 tỷ đồng. Lực lượng Công an nhân dân đã tham gia giúp đỡ nhân dân ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai. Riêng trong năm 2019 đã tổ chức hơn 4.500 vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và đã cứu được trên 2.000 người. Huy động trên 25 nghìn lượt cán bộ chiến sỹ tham gia tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ khắc phục hậu quả thiên tai ở các địa phương. 

Toàn cảnh tại điểm cầu Nghệ An.
Toàn cảnh tại điểm cầu Nghệ An.

Để đảm bảo an ninh trật tự trong phòng chống thiên tai thời gian tới, Bộ công an chỉ đạo công an các địa phương tiếp tục thực hiện phương châm 4 tại chỗ và 3 sẵn sàng ứng phó với sự cố thiên tai. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hiệu quả với âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng tình hình thiên tai để chống phá Đảng, nhà nước. Tập trung điều tra đấu tranh với tội phạm về tài nguyên và môi trường nhằm góp phần bảo vệ môi trường sống và ứng phó với biến đổi khí hậu.

 

Sỹ Đức - Hữu Song 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện