Thời sự - Chính trị

Tổ chức thành công Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 tại các đơn vị, địa phương trong tỉnh

15:39, 13/05/2020
Ngày 13/5, một số Đảng bộ cơ sở ở các địa phương, sở, ngành trên địa bàn tỉnh tiếp tục tổ chức thành công đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

*Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã Nghĩa Khánh đã triển khai nhiều nghị quyết sát đúng với tình hình thực tế địa phương, cấp ủy chính quyền xã đã vận dụng khéo léo linh hoạt các chủ trương chính sách của các cấp,  sự đồng thuận của cán bộ đảng viên và nhân dân nên kinh tế - xã hội có nhiều bước phát triển mạnh mẽ. Nhiều chỉ tiêu vượt và đạt kế hoạch cả nhiệm kỳ. Cụ thể: Tốc độ tăng trưởng 10,1%; Tổng giá trị sản xuất đạt 327,62 tỷ đồng /KH 312,529 tỷ đồng, kinh tế có sự chuyển dịch cơ cấu theo hướng tăng cơ cấu các ngành CN-XD, DV - TM, nông nghiệp phát triển theo hướng thâm canh. Hình thành nhiều gia trại sản xuất nông nghiệp cho thu nhập cao từ 350 triệu - 1,2 tỷ đồng. Nhờ đó, thu nhập đầu người không ngừng tăng lên hàng năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,06%. Thu ngân sách địa phương cũng tăng lên đạt 13,9 tỷ đồng/KH là 11,6 tỷ đồng.

Quang cảnh Đại hội.

Trong nhiệm kỳ tổng nguồn vốn đầu tư trên địa bàn xã đạt 35,2 tỷ đồng/KH là 16,0 tỷ đồng. Cơ sở hạ tầng được đầu tư nâng cấp, nhiều công trình kiên cố hóa, hệ thống giao thông nông thôn được bê tông hóa trên 95%, nâng cấp và cải tạo hệ thống điện lưới. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm toàn diện, góp phần cải thiện đời sống tinh thần, chăm lo sức khỏe nhân dân, quốc phòng - an ninh được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể có nhiều tiến bộ; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền có nhiều đổi mới, sáng tạo, linh hoạt; phát huy dân chủ, đoàn kết, đồng thuận cao trong toàn Đảng, toàn dân. Nhờ đó, xã Nghĩa Khánh trở thành một trong những địa phương về đích NTM sớm nhất của huyện vào năm 2015.

Biểu quyết thông qua danh sách bầu BCH khóa mới.

Trên cơ sở kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân xã Nghĩa Khánh với quyết tâm tiếp tục phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, phấn đấu đạt xã NTM nâng cao. 

Bầu cử BCH Đảng bộ khóa mới.

Đại hội đã bầu ra BCH đảng bộ Nghĩa Khánh khóa XXX nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 14 đồng chí.

Hoàng Hằng - Đức Anh

*Sáng 13 /5, Đảng bộ Võ Trọng Cánh ( cơ quan khối dân Hưng Nguyên) tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Toàn cảnh Đại hội.

Đảng bộ có 6 chi bộ với 29 đảng viên.Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Võ Trọng Cánh đã phát huy nòng cốt của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể đạt được các kết quả đáng ghi nhận. Nổi bật nhất là lãnh đạo các chi bộ thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, thực hiện phong trào thi đua “ Dân vận khéo”, nhất là thực hiện” Chương trình mục tiêu xây dựng NTM”, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng đảng, chính quyền. Đảng bộ đã ban hành 5000 văn bản chỉ đạo cơ sở, đặc biệt xây dựng được 6 đề án. Xây dựng các mô hình, điển hình trên các lĩnh vực kinh tế- xã hội- quốc phòng như mô hình “Tự quản tự bảo vệ, tự hòa giải, tự tố giác tội phạm”, mô hình “ Cựu chiến binh với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ”, mô hình “ Khu dân cư lương, giáo đoàn kết đảm bảo trật tự xây dựng NTM”, mô hình nuôi gà Dabaco, xây dựng vườn mẫu tại 100 %  xã, thị trấn hay câu lạc bộ “ Phụ nữ nuôi, dạy con tốt”, mô hình “Xây dựng hàng rào xanh”, câu lạc bộ “Thắp sáng niềm tin”, “nhóm bạn giúp bạn”, câu lạc bộ “ Bát cháo tình thường”. Công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên được Đảng ủy quan tâm chú trọng. Trong nhiệm kỳ bồi dưỡng kết nạp được 7 quần chúng ưu tú vào Đảng. trong nhiệm kỳ Đảng bộ có 172 nội dung đăng ký làm theo Bác; các chi bộ đã xây dựng và ban hành các nội dung chuẩn mực của cán bộ, đảng viên trong chi bộ cơ quan;  lãnh đạo động viên cán bộ đảng viên nêu cao ý thức trách nhiệm trong công việc.

Vận động nhân dân tham gia xây dựng Nông thôn mới.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Võ Trọng Cánh đề ra chỉ tiêu: 100% cán bộ, đảng viên tham gia học tập Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh, Huyện; 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt trong sạch vững mạnh; Đảng bộ phấn đấu đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Mỗi chi bộ, cơ quan ít nhất có 2 mô hình trở lên để nhân rộng. Để hoàn thành chỉ tiêu, Đảng bộ cũng đề ra 5 nhiệm vụ và 6 nhóm giải pháp chính.

Bỏ phiếu bầu BCH nhiệm kỳ mới.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Phạm Quốc Việt đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị Đảng  bộ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác vận động quần chúng. Tăng cường sự phối hợp mặt trận với các tổ chức đoàn thể trong việc thực hiện nhiệm vụ tham mưu, chỉ đạo. Đổi mới về phương thức hoạt động để năm bắt tư tưởng, tâm tư nguyện vọng  của nhân dân, phản ánh ý kiến kiến nghị với cấp ủy, các cơ quan các cấp kịp thời giải quyết.

 Ra mắt BCH nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới. Đồng chí Thái Thị Hải Châu - Chủ tịch UBMTTQ huyện được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng bộ Võ Trọng Cánh nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Kiều Hoa

             

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện