Thời sự - Chính trị

Các Đảng bộ cơ sở hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

10:42, 03/06/2020
   Trong 2 ngày 2-3/6, nhiều đơn vị, địa phương trong tỉnh tiếp tục tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025.

*Đảng bộ xã Xuân Lam (Hưng Nguyên) được sáp nhập từ Đảng bộ xã Hưng Xuân và Hưng Lam cũ với 14 chi bộ, 378 Đảng viên. Nhiệm kỳ 2015-2025, trong điều kiện khó khăn sau sáp nhập, song Đảng bộ và nhân dân xã Xuân Lam đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và đạt được những thành tự quan trọng, toàn diện trên tất cả lĩnh vực, đạt 15/21 chỉ tiêu chung của 2 xã. Kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Tổng giá trị sản xuất ước đạt 438,5 tỷ đồng, đạt 104,2% so với chỉ tiêu Đại hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 8,5%/năm; thu nhập bình quân hơn 38 triệu đồng, tăng 11,3 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ. Các hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao ngày càng phát triển. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 87 %, làng văn hóa chiếm 77,8%. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo, tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Công tác xây Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể được tập trung chỉ đạo. Tỷ lệ Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 85% trở lên; Tỷ lệ chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 80%.

Một góc làng quê xã Xuân Lam ngày nay.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, lãnh đạo huyện Hưng Nguyên đề nghị nhiệm kỳ 2020 – 2025 , Đảng bộ Xuân Lam tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, xây dựng cánh đồng lớn, hình thành các vùng sản xuất lúa gạo chất lượng cao, khai thác tiền năng vùng bãi Sông Lam. Đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản, tạo tiền đề hình thành nền nông nghiệp hữu cơ bền vững. Tiếp tục phát triển kinh tế trang trại gia trại lấy chăn nuôi bò lai Sind, lợn, gia cầm làm chủ đạo. Đẩy mạnh ứng dụng KHKT công nghệ cao trong sản xuất trồng trọt, chăn nuôi. Tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM.

Các đại biểu biểu quyết danh sách BCH bầu cử.

Đại hội cũng đề ra các chỉ tiêu chính, theo đó, phấn đấu tổng giá trị sản xuất ước đạt đến năm 2025 là 670,95 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 10%. Tổng vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2020-2025 đạt 78 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 là 60 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2025 giảm còn 1,18%. Hàng năm tỷ lệ Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ 80% trở lên. Tỷ lệ chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 80% trở lên. Phấn đấu xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao vào năm 2023.

Đại hội bỏ phiếu bầu BCH khóa mới.

Với tinh thần dân chủ, khách quan, trung thực Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ xã Xuân Lam, Nhiệm kỳ 2020-2025. Lấy ý kiến giới thiệu nhân sự Bí thư Đảng ủy khóa mới. Và bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội đại biểu huyện đảng bộ khóa XXIX.

Hà Huệ - Kiều Hoa

*Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ xã Diễn Xuân (Diễn Châu) đã nỗ lực trong đổi mới phương thức trong công tác Đảng, tăng cường củng cố chính quyền vững mạnh, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội, nên trong nhiệm kỳ đã đạt được nhiều kết quả. Đã có 37/47 chỉ tiêu đạt và vượt, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt cao như: Tổng thu nhập xã hội năm 2020 đạt gần 323 tỷ đồng, tăng 1,73 lần so với năm 2015, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 49 triệu đồng/người/năm, tăng 1,7 lần. Tổng thu ngân sách gần 53 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với nhiệm kỳ trước. Tốc tăng trưởng kinh tế 10,54%, đạt chỉ tiêu nhiệm kỳ. Đời sống văn hóa xã hội từng bước được nâng cao, đến nay đã có 87% đạt gia đình vân hóa. Quốc phòng – An ninh được cũng cố và giữ vững, Diễn Xuân hoàn thành xây dựng nông thôn mới năm 2017, về đích trước 01 năm. 

Đại biểu dự đại hội đại biểu Đảng bộ xã Diễn Xuân lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Đại biểu dự đại hội đại biểu Đảng bộ xã Diễn Xuân lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Về công tác xây dựng Đảng, Ban chấp hành Đảng bộ xã Diễn Xuân đã xây dựng và ban hành 25 Nghị quyết chuyên đề, 8 chương trình hành động, 78 kế hoạch để thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ trên các lĩnh vực, của nhiệm kỳ 2015 – 2020. Hàng năm có 82% Chi bộ Đảng, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Kết nạp 26 đảng viên mới. Công tác kiểm tra giám sát được tăng cường, đã tiến hành 50 lần kiểm tra, qua đó đã xử lý kỷ luật 25 đảng viên.

Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu về KT-VHXH-QPAN và Xây dựng Đảng cảu nhiệm kỳ mới.
Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu về KT-VHXH-QPAN và Xây dựng Đảng nhiệm kỳ mới.

Đại hội đã giành thời gian thảo luận, đề ra phương hướng nhiệm vụ, xây dựng chương trình hành động thực hiện các chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo đó trong nhiệm kỳ mới này, Đảng bộ Diễn Xuân phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế hành năm đạt 12%; thu nhập bình quân đến năm 2025 đạt trên 82 triệu đồng/người/năm; hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Hàng năm phấn đấu kết nạp 4 – 5 đảng viên, 100% Chi bộ Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

bầu Ban chấp hành Đảng bộ xã Diễn Xuân  nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ xã Diễn Xuân  nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Với sự chuẩn bị tốt về công tác nhân sự, trên tinh thần đoàn kết, dân chủ đổi mới và phát triển, đại hội đã bầu 15 người vào Ban chấp hành Đảng bộ xã Diên Xuân nhiệm kỳ 2020 – 2025. Và bầu đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Diễn Châu lần thứ XXXI.

Ngọc Sơn

*Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân xã Tiền Phong (Quế Phong) đã nỗ lực, cố gắng khắc phục mọi khó khăn, lãnh đạo, chỉ đạo đạt được nhiều thắng lợi quan trọng: Kinh tế có những chuyển biến tích cực, có 8 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, tốc độ tăng trưởng đạt 7,52, thu nhập bình quân đầu người đạt 23,11 triệu đồng, Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc. Có 3 chỉ tiêu vượt so với kế hoạch, 7 chỉ tiêu đạt và 6 chỉ tiêu gần đạt. Công tác quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững, không có điểm nóng xảy ra.

Toàn cảnh đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo thực hiện đồng bộ nhiều nội dung, chú trọng đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng để nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đảng bộ 5 năm liền đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh” từ 2015-2019.

Một góc xã Tiền Phong.

Với chủ đề: “Tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phấn đấu đưa Tiền Phong trở thành xã khá của huyện Quế Phong” Đại hội đã tập trung thảo luận và đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ tới.

Ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ xã Tiền Phong khóa XIV.

Trên tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới và phát triển” đại hội đã sáng suốt bầu chọn 15 đồng chí tham gia Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng đã bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên gồm 17 đồng chí.

Ngọc Tăng

* Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ xã Nghĩa Trung (Nghĩa Đàn) có 14/17 chỉ tiêu đạt và vượt. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11,4%, tổng thu ngân sách 10,5 tỷ đồng. Hàng năm 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Quang cảnh Đại hội

Tại  Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận nêu lên những hạn chế, tồn tại và bài học kinh nghiệm để nhiệm kỳ 2020- 2025 hoàn thành các chỉ tiêu đề ra như tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt 10,35% đến 11%, tỷ lệ hộ nghèo dưới 1,5%, tiếp tục xây dựng Nghĩa Trung thành xã NTM nâng cao.

 

Phát biểu chỉ đạo đại hội, lãnh đạo huyện Nghĩa Đàn mong muốn đảng bộ xã sẽ tiếp tục phát huy những kết quả trong nhiệm kỳ qua, khắc phục khó khăn để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

Để làm được điều này đồng chí mong muốn xã Nghĩa Trung quan tâm đến điểm nhấn trong nông thôn mới. Chú trọng đến các tiêu chí về đời sống, thu nhập của nhân dân; nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, mũi nhọn, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, xây dựng nhiều làng quê đáng sống  giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; đảm bảo tình hình an ninh trật tự, không để xảy ra điểm nóng, nổi cộm; tập trung củng cố nâng cao năng lực, sức chiến đấu của đảng, thực hiện tốt việc nêu gương của đảng viên; tăng cường cải cách hành chính, giải quyết các nhu cầu chính đáng của nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân...

Đại biểu bầu BCH Đảng bộ khóa mới.

Đại hội bầu 14 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nghĩa Trung khóa XXII.

Đinh Thùy - Đức Anh 

*Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ xã Quỳnh Hoa (Quỳnh Lưu) đã khắc phục những khó khăn, hạn chế phát huy truyền thống đoàn kết, lãnh đạo nhân dân cơ bản hoàn thành và vượt các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ lần thứ XXX đã đề ra. Tốc độ phát triển kinh tế đạt khá, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng, tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm ước đạt 10,9 %, tăng 3,9 % so với mục tiêu đại hội. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 36,8 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo đầu năm 2020 giảm xuống còn 1,5 %.

Quang cảnh đại hội.

Thông qua thực hiện hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Quỳnh Hoa đang từng bước phát triển theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng trên đơn vị diện tích. Đến hết năm 2019, xã Quỳnh Hoa hoàn thành 12/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị được quan tâm, tăng cường. Đã kết nạp được 16 đảng viên mới. Đảng bộ xã hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã phấn đấu đạt và vượt 28 chỉ tiêu đại hội đề ra, trong đó ưu tiên phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ (tăng trưởng kinh tế hàng năm từ 16 – 17 %); phấn đấu đến năm 2025 thu nhập bình quân đầu người đạt 70 – 75 triệu đồng/người/năm; tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy học, phấn đấu đến năm 2025 xã đạt 70% tiêu chí nâng cao. Đảng bộ xã phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 1 - 2 năm HTXSNV.

Các Đảng viên biểu quyết thông qua các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Quỳnh Hoa nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu yêu cầu Đảng bộ xã phải có sự đổi mới sáng tạo phát huy đoàn kết để thực hiện tốt 3 chương trình trọng tâm đó là: "Dồn điền, đổi thửa", khuyến khích tích tụ ruộng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tập trung áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, sản xuất nông nghiệp có quy mô lớn, chất lượng cao. Tập trung đẩy mạnh và phát triển các loại hình dịch vụ, thương mại, đặc biệt là dịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí, tâm linh… 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH khóa XXXI.

Phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm và đổi mới, Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Quỳnh Hoa lần thứ XXXI bầu 13 đồng chí vào BCH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Như Thủy 

*Nhiệm kỳ 2015-2020, tổng giá trị sản xuất năm 2020 của phường Mai Hùng (TX Hoàng Mai) ước đạt trên 639,1 tỷ đồng tăng 12% so với đầu nhiệm kỳ, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 13,7%; Thu ngân sách trên địa ước đạt 26,3 tỷ đồng, đạt chỉ tiêu Thị xã giao. Lĩnh vực văn hóa- xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 85%, an sinh xã hội được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo trên địa giảm còn 1,7%;  Công tác quốc phòng- an ninh luôn được đảm bảo, giữ vừng, công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm được tăng cường.

Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Mai Hùng lần thứ 22, nhiềm kỳ 2020-2025.

Công tác xây dựng đảng luôn được chú trọng coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, đã kịp thời quán triệt triển khai đầy đủ các nghị quyết của Đảng, cấp trên đến 100% cán bộ, đảng viên. Hệ thống chính trị vững mạnh, hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội luôn đổi mới, hiệu quả, phát động được nhiều phong trào thi đua, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. 

 Đồng chí Võ Văn Dũng – tỉnh ủy viên – Bí thư Thị ủy phát biểu tại đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, lãnh đạo Thị ủy Hoàng Mai nhấn mạnh nhiệm kỳ tới Đảng bộ phường cần tập trung quy hoạch, quản lý quy hoạch xem đây là việc ưu tiên. Quan tâm đến công tác an sinh xã hội, đổi mới phương thức hoạt động của hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ, đảng viên, tổ chức phải đoàn kết đồng thuận, phải thực sự dân chủ, công khai, minh bạch.

Bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ phường Mai Hùng nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã bầu 14 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ phường Mai Hùng nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn Đại biểu dự Đại hội cấp trên.

Bích Hường

*Trong nhiệm kỳ 2015-2020, lĩnh vực kinh tế xã hội của huyện Tân Kỳ có bước phát triển khá, tổng giá trị sản xuất hàng năm đạt 11,5%, cơ cấu kinh tế dịch chuyển đúng hướng, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 42 triệu đồng, tăng 22,9% số với năm 2015. Thu ngân sách hàng năm đạt và vượt kế hoạch, trong giai đoạn 2016-2020, tăng bình quân là 18,3%; Tỷ lệ hộ nghèo giảm 11,85% so với năm 2015.

Toàn cảnh đại hội ​​​​​​.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường; Đảng ủy cũng quan tâm đến công tác lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh và hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị trực thuộc hoạt động có hiệu quả.

1.    Bí thư Huyện ủy Bùi Thanh Bảo phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ cơ quan UBND huyện Tân Kỳ đề ra mục tiêu tổng quát là chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện hiệu quả tái cơ cấu nông nghiệp; đột phá về ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, tích cực thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ, tăng thu ngân sách; nâng cao chất lượng lĩnh vực văn hóa xã hội, tăng cường công tác bảo vệ môi trường, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy và chi bộ đảng. Phấn đấu đến năm 2025, chỉ đạo 75-80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu ban chấp hành Đảng bộ cơ quan UBND huyện Tân Kỳ khoá 26.

Phát biểu tại đại hội, lãnh đạo huyện Tân Kỳ đề nghị, Đảng bộ cơ quan UBND huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020, tổ chức sinh hoạt đảng đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ. Sau Đại hội Đảng các cấp kịp thời quán triệt nghị quyết đến cán bộ đảng viên trong đảng bộ.

Ra mắt BCH khoá mới.

Với tinh thần đoàn kết, tập trung dân chủ, đại hội đã bầu ra BCH khoá 26 gồm 9 ủy viên và bầu 10 đại biểu chính thức đi dự đại hội Đảng bộ huyện Tân Kỳ khoá 21. 

Như Lành
 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện