Thời sự - Chính trị

Đại hội Đảng bộ Lữ đoàn Vận tải thủy 873 (Cục Hậu cần QK4) lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025

17:41, 02/06/2020
Trong hai ngày 1-2/6, Đảng bộ Lữ đoàn 873 (Cục Hậu cần Quân khu 4) tổ chức Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Toàn cảnh đại hội.
Toàn cảnh đại hội.

Đại hội lần này với chủ đề: “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới”. Đây là Đảng bộ cơ sở cuối cùng thuộc Cục Hậu cần Quân khu 4 tổ chức đại hội. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Lữ đoàn 873 lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ I đề ra.

Các đại biểu tham quan gian trưng bày các sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ của Lữ đoàn 873.

Theo đó, làm tốt các công tác giáo dục chính trị làm cho mọi cán bộ, nhân viên nhận thức sâu sắc âm mưu thủ đoạn của kẻ thù, đối tượng tác chiến của Quân đội, nhiệm vụ của đơn vị; xây dựng đầy đủ hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) theo quy định; kịp thời điều chỉnh quân số, phương tiện bảo đảm cho các nhiệm vụ; tích cực luyện tập các phương án SSCĐ, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, qua đó đã từng bước nâng cao trình độ chỉ huy của đội ngũ cán bộ các cấp và khả năng cơ động của các kíp tàu, chất lượng luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ năm sau tốt hơn năm trước. Hoạt động CTĐ, CTCT luôn bám sát nhiệm vụ chính trị và có nhiều đổi mới. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với địa phương giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn đóng quân.

Các đồng chí Đảng viên biểu quyết các nội dung tại Đại hội.

Trong huấn luyện luôn bám sát phương châm “Cơ bản - thiết thực - vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát với từng đối tượng; huấn luyện cán bộ, thuyền viên sử dụng thành thạo, làm chủ các loại vũ khí, trang thiết bị, phương tiện hiện có, nhất là phương tiện tàu thuyền. Thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, hoạt động và “đền ơn đáp nghĩa”...

Đại hội tiến hành bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ Lữ đoàn nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Về phương hướng nhiệm kỳ thứ II, Đảng bộ Lữ đoàn 873 xác định thực hiện 2 khâu đột phá đó là: “Nâng cao chất lượng SSCĐ, huấn luyện thực hành trên sông, trên biển; xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và bảo đảm an toàn tuyệt đối. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ; phát huy vai trò trách nhiệm cán bộ chủ trì các cấp. Các ý kiến phát biểu sôi nổi, thắng thắn, phát huy tối đa dân chủ.

Ban chấp hành Đảng bộ Lữ đoàn 873 nhiệm kỳ 2020 – 2025 và đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Cục Hậu cần lần thứ XVIII chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn đại biểu thủ trưởng Cục Hậu cần Quân khu 4.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 9 đồng chí và bầu 11 đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ Cục Hậu cần lần thứ XVIII có đủ phẩm chất, năng lực và đúng cơ cấu.

Tường Hiếu

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện