Thời sự - Chính trị

Đảng bộ xã Nghĩa Hoàn (Tân Kỳ) đại hội lần thứ 21 nhiệm kỳ 2020-2025

20:26, 02/06/2020
Trong 2 ngày 1&2/6, Đảng bộ xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020- 2025. 

   

Toàn cảnh đại hội.
Toàn cảnh đại hội.

Xã Nghĩa Hoàn hiện có 1.818 hộ với 7.350 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số 393 hộ với 1.801 khẩu và có 53 hộ giáo dân. 5 năm qua, với sự năng động, sáng tạo quyết liệt trong lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân đoàn kết, đồng thuận, nỗ lực bứt phá phát triển đa dạng ngành nghề nên kinh tế xã Nghĩa Hoàn tiếp tục có bước phát triển khá toàn diện, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 10%, tổng giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt 463 tỷ 485 triệu đồng, bằng 114,2% kế hoạch, tăng 62% so với đầu nhiệm kỳ, vượt xa chỉ tiêu nghị quyết. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 37 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 4,5%.

Đại biểu tham dự.
Đại biểu tham dự.

Đặc biệt phát huy nội lực, tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên xã Nghĩa Hoàn đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, về đích nông thôn mới trước 1 năm so với chỉ tiêu Nghị quyết đại hội. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc, công tác an sinh xã hội được quan tâm đúng mức, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng, công tác xây dựng chính quyền và hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị có nhiều chuyển biến tích cực, hiệu quả.

 
Đảng viên bỏ phiếu bầu Ban chấp hành khóa mới.

Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Nghĩa Hoàn đề ra các mục tiêu chủ yếu đó là: thu nhập bình quân đầu người đạt 48 triệu 810 nghìn đồng/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 2% năm 2025, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 88%; phấn đấu đến năm 2025 xã đạt nông thôn mới nâng cao. Đảng bộ hàng năm đều đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Ban chấp hành khóa mới ra mắt đại hội.


Với tinh thần tập trung, dân chủ, đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban chấp hành khoá mới, đồng chí Lô Thị Phượng- tái đắc cử Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Hoàn nhiệm kỳ 2020- 2025.

Cẩm Tú - Trọng Hùng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện