Thời sự - Chính trị

Đảng bộ Cục hậu cần Quân khu 4 đại hội đại biểu lần thứ  XVIII

12:03, 19/06/2020
Sáng nay (19/6), Cục hậu cần Quân khu 4 tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 18 nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo đại hội có Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu. 
 

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Cục hậu cần Quân khu 4 đã tập trung tham mưu chỉ đạo đảm bảo tốt hậu cần cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Thế trận hậu cần khu vực phòng thủ trên địa bàn Quân khu được tăng cường.

 

Ngoài việc khai thác đảm bảo nhu yếu phẩm theo chỉ tiêu quân đội, nhiệm kỳ qua lực lượng hậu cần đã tăng gia sản xuất trên 16 nghìn tấn rau xanh, trên 8.300 tấn thịt, gần 2.500 tấn cá. Đảm bảo đời sống cho bộ đội toàn quân khu 4.

 

Thực hiện tốt công tác quân y, trong 5 năm qua đã khám bệnh cho trên 625 nghìn lượt người, thu dung điều trị cho hơn 24 nghìn lượt người. Trong chiến dịch phòng chống dịch Covid – 19, đã tổ chức tiếp nhận và cách ly gần 56 nghìn người ở 22 điểm cách ly an  toàn.

 

Đại hội lần này đã đánh giá những ưu điểm và tồn tại, hạn chế, từ đó đưa ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp  phát triển cho nhiệm kỳ tới. Đại hội bầu 15 đồng chí vào ban chấp hành Đảng bộ khóa 18 nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 

Sỹ Đức - Cảnh Toàn 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện