Thời sự - Chính trị

Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 – 2025

08:14, 17/10/2020
Với chủ đề: "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, khát vọng vươn lên; chủ động đổi mới sáng tạo, đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững”, sáng 17/10, tại thành phố Vinh, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 chính thức khai mạc. Tham dự đại hội có 448 đại biểu ưu tú, đại diện cho trên 193.000 đảng viên, tiêu biểu cho trí tuệ; tinh thần đoàn kết; sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh. Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ về dự và trực tiếp chỉ đạo Đại hội.

Cùng dự Đại hội có các đồng chí Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Đức Lương - Nguyên Chủ tịch Nước; Trương Tấn Sang - Nguyên Chủ tịch Nước; Nguyễn Văn An - Nguyên Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Sinh Hùng - Nguyên Chủ tịch Quốc hội; Các đồng chí: Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương. 

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thanh Bình - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Thượng tướng Võ Trọng Việt - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội; Thuận Hữu - Tổng biên tập Báo Nhân dân; Mai Tiến Dũng - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Hồ Đức Phớc - Tổng kiểm toán Nhà nước; Lê Minh Hưng - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Trần Hồng Hà -  Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Trần Tuấn Anh - Bộ trưởng Bộ Công Thương; Lê Thành Long - Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Trần Bình Minh - Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; Nguyễn Thế Kỷ - Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Nguyễn Đắc Vinh - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Bùi Thanh Sơn -  Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao; Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trịnh Văn Chiến - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa; Lê Đình Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Các đồng chí: Đoàn Minh Huấn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Vũ Đại Thắng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình; Nguyễn Thanh Long - Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế; Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh ủy; Các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND, HĐND tỉnh; Đại diện các bậc lão thành cách mạng; các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; Các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.
Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.
Các đại biểu tham dự Đại hội.
Các đại biểu tham dự Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 trong bối cảnh vừa có những thuận lợi cơ bản, vừa gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là những tác động của đại dịch Covid-19, nhưng Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đã đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, ra sức thi đua vượt qua khó khăn, thách thức và đạt nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực. 

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội.
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội.

Nhấn mạnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX được tiến hành trong bối cảnh còn khó khăn, cả đất nước vẫn đang tiếp tục với cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, tuy nhiên Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, Đại hội lần này tập trung hoàn thành tốt 4 nội dung trọng tâm: Tiến hành kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; đánh giá đúng thành tựu, ưu điểm, khuyết điểm, tìm ra nguyên nhân, đặc biệt là những nguyên nhân chủ quan; rút ra bài học kinh nghiệm; Gắn kiểm điểm việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ qua với việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, khóa 12 về xây dựng Đảng, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; Quy định số 08 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương; Thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng; lựa chọn, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

Toàn cảnh đại hội.

“Đại hội lần thứ XIX của Đảng bộ tỉnh Nghệ An là Đại hội thể hiện ý chí, khát vọng vươn lên mạnh mẽ hơn của toàn Đảng bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh nhà để xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị tỉnh nhà trong sạch, vững mạnh; Chủ động đổi mới sáng tạo, đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đến năm 2025 Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc, năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước như di nguyện thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó cũng là mong muốn của Trung ương, của đồng bào, đồng chí cả nước đối với Nghệ An, quê hương Bác Hồ kính yêu” - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung khẳng định.

Đồng chí Bùi Thanh An - Trưởng ban thẩm tra tư cách đại biểu, báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội.

Tiếp đó, đồng chí Bùi Thanh An – Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng Ban Thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội. Theo đó, 448/448 đại biểu đều đủ tư cách tham dự Đại hội.

Đoàn Chủ tịch Đại hội.
Đoàn Chủ tịch Đại hội.
Kinh tế của Nghệ An phát triển khá nhanh, toàn diện

Báo cáo chính trị trình Đại hội khóa XIX do đồng chí Thái Thanh Quý – Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trình bày nêu rõ: Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả quan trọng và tương đối toàn diện.

Đồng chí Thái Thanh Quý – Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trình bày Báo cáo chính trị trình Đại hội khóa XIX.
Đồng chí Thái Thanh Quý – Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trình bày Báo cáo chính trị trình Đại hội khóa XIX.

Nhiệm kỳ qua kinh tế của Nghệ An phát triển khá nhanh, toàn diện, theo hướng bền vững, tạo nền tảng thuận lợi cho giai đoạn tới. Tốc độ tăng trưởng GRDP khá cao, bình quân đạt 7,20%. GRDP bình quân đầu người tăng 1,5 lần so với đầu nhiệm kỳ. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt dự toán được giao. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng hơn 1,7 lần so với nhiệm kỳ trước. 

 Kinh tế phát triển khá nhanh, toàn diện, theo hướng bền vững.

Nông nghiệp phát triển ở mức cao, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 4,65%. Đã hình thành và phát triển một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Chăn nuôi tiếp tục phát triển theo hướng tập trung, quy mô trang trại gắn với công nghiệp chế biến.

 Xây dựng nông thôn mới trở thành phong trào sâu rộng, đạt nhiều kết quả quan trọng. Số xã, huyện đạt tiêu chí nông thôn mới vượt chỉ tiêu Nghị quyết, cao hơn mức bình quân của cả nước; diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống của Nhân dân được nâng lên. 

Một góc thành phố Vinh nhìn từ trên cao.
Một góc thành phố Vinh nhìn từ trên cao.

Công nghiệp - xây dựng tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 11,86%, trong đó công nghiệp tăng 13,21%, xây dựng tăng 10,34%; công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm hơn 75% trong tổng giá trị tăng thêm ngành công nghiệp. Hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp tiếp tục được đầu tư xây dựng ngày càng đồng bộ; đã thu hút được một số nhà đầu tư lớn vào đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, tạo tiền đề để thu hút các dự án thứ cấp.

Dịch vụ phát triển nhanh, đa dạng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 5,66%; kim ngạch xuất khẩu năm 2020 ước đạt 1,2 tỷ USD, đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Hoạt động du lịch phát triển đúng định hướng. Lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tài chính, ngân hàng phát triển mạnh, hiệu quả, cung cấp đa dạng các dịch vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Kinh tế biển, vùng ven biển phát triển nhanh, khá toàn diện.

Kinh tế biển, vùng ven biển phát triển nhanh, khá toàn diện, đóng góp khoảng 56% tổng sản phẩm trên địa bàn, giá trị tăng thêm bình quân đầu người cao gấp 1,27 lần so với toàn tỉnh.

Hệ thống hạ tầng tiếp tục được đầu tư xây dựng, nâng cấp, ngày càng đồng bộ. Hoàn thành đưa vào sử dụng nhiều công trình trọng điểm. Hạ tầng đô thị được quy hoạch, xây dựng, nâng cấp theo hướng văn minh, hiện đại. Hệ thống thủy lợi tiếp tục được đầu tư xây dựng, tu bổ nâng cao năng lực phục vụ sản xuất; hệ thống cung cấp nước sạch, cung cấp điện được quan tâm đầu tư; hạ tầng thương mại, bưu chính viễn thông tiếp tục phát triển.

Các đại biểu tham dự Đại hội.
Các đại biểu tham dự Đại hội.

Các mũi trọng điểm, vùng trọng điểm có nhiều chuyển biến khá tích cực. Doanh nghiệp và kinh tế tập thể phát triển về số lượng, đa dạng các ngành nghề, lĩnh vực. Cơ chế, chính sách, môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện.

Văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống của Nhân dân được nâng lên

- Chất lượng giáo dục và đào tạo đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển nguồn nhân lực. Số học sinh đạt điểm cao tại các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia, học sinh giỏi quốc gia, quốc tế nhiều năm liền xếp tốp đầu cả nước, đứng đầu khu vực Bắc Trung Bộ. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đến năm 2020 đạt 73,34%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

- Hệ thống y tế có nhiều đổi mới về tổ chức và hoạt động, chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân chuyển biến tích cực. Thực hiện tốt công tác kiểm soát bệnh tật, không để dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhất là đại dịch Covid-19 trong năm 2020. Y tế ngoài công lập phát triển nhanh, đứng thứ 3 cả nước về xã hội hóa đầu tư. Đến hết năm 2020, có 92,4% xã phường đạt bộ tiêu chí về y tế, 34,9 giường bệnh và 8,5 bác sĩ trên 1 vạn dân, đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Đổi thay vùng đồng bào dân tộc miền núi.

Các chế độ chính sách, bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết việc làm tiếp tục thực hiện hiệu quả. Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2020 giảm xuống còn 3%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. 

Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Hoạt động đối ngoại được triển khai bài bản, sâu rộng, hiệu quả. Cải cách hành chính được tập trung chỉ đạo...

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng. Bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng được nâng lên. 

Các đại biểu tham dự.
Các đại biểu tham dự.

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện các quy định về nêu gương được triển khai nghiêm túc. Sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế và triển khai các mô hình thí điểm bước đầu có hiệu quả. 

Hệ thống chính trị cơ sở, nhất là vùng đặc thù được củng cố. Các khâu trong công tác cán bộ thực hiện ngày càng bài bản. Kỷ luật, kỷ cương được tăng cường, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và hệ thống chính trị.

Các chỉ tiêu đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020
-Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân hàng năm đạt 7,2%
- GRDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 44,01 triệu đồng
- Giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp tăng mạnh, đạt trên 4,65%
- Thu ngân sách bình quân đạt hơn 14.500 tỷ đồng/năm, gấp 1,7 lần so với đầu nhiệm kỳ  
- 282 xã, 4 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới
-Kim ngạch xuất khẩu năm 2020 ước đạt: 1,2 tỷ USD
 - Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 73,34%
- Có 92,4% xã phường đạt Bộ tiêu chí về y tế
- 34,9 giường bệnh và 8,5 bác sỹ/1 vạn dân
- Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3%
- Chỉ số PCI đứng thứ 18 cả nước, đứng đầu khu vực Bắc Trung Bộ
- QPAN được giữ vững, TTATXH được đảm bảo
- Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng

 Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhấn mạnh, mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ tới là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, con người xứ Nghệ, ý chí tự cường và khát vọng vươn lên, chủ động đổi mới sáng tạo, đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững; bảo đảm vững chắc QP-AN; phấn đấu đến năm 2025 Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc, năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước. Để thực hiện mục tiêu nói trên, Báo cáo chính trị trình Đại hội đề ra 26 chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025 trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; cùng 2 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trên các lĩnh vực: Kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá phát triển, 9 chương trình, đề án trọng điểm.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn trình bày Báo cáo Kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá 18, nhiệm kỳ 2015-2020.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn trình bày Báo cáo Kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá 18, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trình bày Báo cáo Kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá 18, nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội. Báo cáo đã chỉ rõ những ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, một số bài học kinh nghiệm, giải pháp khắc phục hạn chế khuyết điểm.

Đồng chí Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19.
Đồng chí Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19.

Đồng chí Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ  XIX với các nội dung cụ thể, như thời gian tổ chức quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện; giải pháp chủ yếu thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết. Qua đó, nhằm sớm cụ thể hóa định hướng, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết thành các chương trình, nghị quyết, đề án chuyên đề thực hiện trong toàn khóa, đồng thời cụ thể hóa thành kế hoạch phát triển các lĩnh vực hàng năm.

Nghệ An ghi nhớ và thấm nhuần lời dạy của Bác hướng tới tương lai

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ khẳng định những thành tựu mà Đảng bộ tỉnh Nghệ An đạt được trong những năm qua là kết quả của quá trình phấn đấu liên tục, bền bỉ qua nhiều nhiệm kỳ, thể hiện sinh động ý Đảng, lòng dân trong quyết tâm thực hiện các mục tiêu đã xác định. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước Thủ tướng chúc mừng và biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, tạo nền tảng vững chắc và điều kiện thuận lợi để bước vào thời kỳ phát triển mới.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra rằng: Tuy đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ, nhưng vẫn chưa thực hiện được mong mỏi và tin cậy của Bác Hồ đã gửi gắm cho Đảng bộ và Nhân dân Nghệ An. Đã hơn nửa thế kỷ từ khi Người "đi gặp cụ Các Mác, cụ Lênin...", Nghệ An vẫn chưa trở thành “một trong những tỉnh khá nhất miền Bắc”. Tôi đề nghị Đại hội của chúng ta lần này phải đặt tinh thần quyết tâm cao nhất thực hiện cho được Điều mong mỏi thiết tha của Bác trong thời gian ngắn nhất.

Thủ tướng đề nghị, Đại hội cần tiếp tục phân tích sâu sắc với thái độ phê bình và tự phê bình cao về những tồn tại, hạn chế, xác định rõ trách nhiệm, tìm đúng nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và đề ra các giải pháp khắc phục có hiệu quả trong thời gian tới.

Thủ tướng đề nghị, Đại hội cần tiếp tục phân tích sâu sắc với thái độ phê bình và tự phê bình cao về những tồn tại, hạn chế, xác định rõ trách nhiệm, tìm đúng nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và đề ra các giải pháp khắc phục có hiệu quả trong thời gian tới.

Thủ tướng Chính phủ cũng đã định hướng, gợi mở những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm vừa có tính trước mắt, vừa lâu dài trong nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo cho Đảng bộ và nhân dân Nghệ An cần lưu ý tập trung triển khai, thực hiện. 

Các đại biểu tham dự Đại hội.
Các đại biểu tham dự Đại hội.

Theo Thủ tướng có khát vọng là có tất cả. Có khát vọng tất sẽ thành công. Nghệ Anđã xác định khát vọng vươn lên, phát triển nhanh và bền vững. Xác định đến năm 2025 Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc, năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước. Nghệ An phải làm cho được, biến khát vọng trở thành hiện thực sớm hơn kế hoạch để tiếp tục chinh phục những tầm cao mới, khát vọng mới. Nghệ An cần tạo cho được một Kỳ tích sông Lam mà cả nước đang mong đợi. Đây là trách nhiệm và sứ mệnh cao cả của Đảng bộ tỉnh các nhiệm kỳ tới. 

Thủ tướng cũng đề nghị phát huy thế mạnh vùng đất hiếu học để tiến nhanh, tiến mạnh vào Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Tạo mọi điều kiện cho đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, chuyển đổi số; Mô hình tăng trưởng phải tối ưu nhất với các đột phá về kinh tế; cần làm thật tốt công tác quy hoạch; Đẩy mạnh liên kết các vùng kinh tế để tạo cực tăng trưởng mới; Thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội. 

Thủ tướng cũng yêu cầu Nghệ An cần chú trọng phát triển miền Tây, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc, vùng sâu vùng xa, nhất là vùng miền núi đặc biệt khó khăn theo hướng thiết thực, bền vững; Thu hẹp khoảng cách phát triển hai miền Đông – Tây của tỉnh; tăng cường các giải pháp đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Theo Thủ tướng có khát vọng là có tất cả. Có khát vọng tất sẽ thành công. Nghệ Anđã xác định khát vọng vươn lên, phát triển nhanh và bền vững. Xác định đến năm 2025 Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc, năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước. Nghệ An phải làm cho được, biến khát vọng trở thành hiện thực sớm hơn kế hoạch để tiếp tục chinh phục những tầm cao mới, khát vọng mới. Nghệ An cần tạo cho được một Kỳ tích sông Lam mà cả nước đang mong đợi. Đây là trách nhiệm và sứ mệnh cao cả của Đảng bộ tỉnh các nhiệm kỳ tới. 
Các đại biểu tham dự Đại hội.

"Đảng bộ Nghệ An phải luôn gương mẫu, giữ vững sự đoàn kết, xây dựng Đảng bộ thực sự vững mạnh mọi mặt, xứng đáng với truyền thống quê hương cách mạng, quê hương của Bác Hồ kính yêu. Xứng đáng với niềm tin của Trung ương và tình cảm của đồng bào, đồng chí cả nước" - Thủ tướng yêu cầu.

Thủ tướng nhấn mạnh Đại hội còn có nhiệm vụ rất quan trọng là: Thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Vì vậy, Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ đóng góp ý kiến cho các văn kiện của Đảng, đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, dân chủ, sáng suốt lựa chọn, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX đảm bảo về tiêu chuẩn, cơ cấu, tiêu biểu cho phẩm chất, trình độ, tâm huyết, có khả năng tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội; bầu đoàn đại biểu đại diện cho trí tuệ, tiếng nói của Đảng bộ tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng và kỳ vọng Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra, sớm xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá của miền Bắc, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của cả nước, xứng đáng là quê hương của Bác Hồ kính yêu, thỏa lòng mong mỏi của Trung ương, của đồng bào cả nước và nguyện vọng chính đáng của nhân dân trong tỉnh.   
 

Thay mặt Đoàn Chủ tịch và toàn thể Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ những ý kiến chỉ đạo quan trọng của Thủ tướng Chính phủ.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch và toàn thể Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ những ý kiến chỉ đạo quan trọng của Thủ tướng Chính phủ để bổ sung, hoàn thiện các văn kiện, đưa vào nghị quyết Đại hội.  Đảng bộ và nhân dân Nghệ An cũng hứa  sẽ tiếp tục đoàn kết, chủ động, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm thực hiện đạt và vượt ở mức cao nhất các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. 

Đồng chí Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tham luận với nội dung: Nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo xây dựng thành phố Vinh thành đô thị thông minh, đầu tàu tăng trưởng, trung tâm đổi mới, sáng tạo của tỉnh Nghệ An và vùng Bắc Trung Bộ. 
Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Nam Đàn lên phát biểu tham luận với nội dung: Nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng huyện Nam Đàn thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu.
Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Nam Đàn lên phát biểu tham luận với nội dung: "Nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng huyện Nam Đàn thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu".

Tại Đại hội, các đại biểu cũng đã đề cao trách nhiệm, tích cực thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết đối với dự thảo báo cáo chính trị, dự thảo nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Hiến Chương - Hữu Hoàng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện