Thời sự - Chính trị

Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng dự ngày hội đại đoàn kết tại Thanh Chương

17:10, 14/11/2020
Vượt lên những ảnh hưởng nặng nề của đợt mưa lũ vừa qua, sáng 14/11, thôn 1, xã Thanh Lâm, huyện Thanh Chương tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận tổ quốc Việt Nam. Về dự và chung vui với bà con nhân dân, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư TW Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận TW bày tỏ vui mừng trước những đổi thay từng ngày cuộc sống của nhân dân nơi đây.

Cùng dự có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên DKTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch MTTQ tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cùng đoàn đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn 1, xã Thanh Lâm (Thanh Chương).

Khu dân cư thôn 1, xã Thanh Lâm hiện có 244 hộ với gần 1.100 nhân khẩu. Diện tích tự nhiên chủ yếu là đồi núi, trung du. Ngoài 150 ha sản xuất nông nghiệp, nhân dân ở đây còn trồng rừng, chăn nuôi, xuất khẩu lao động. Đời sống người dân trong thôn ngày càng được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo còn 3,6%. Thôn đặt mục tiêu đạt chuẩn thôn nông thôn mới vào cuối năm 2021.  

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nói chuyện với cán bộ và nhân dân thôn 1.

 Vui mừng trước sự đi lên của một miền quê giàu truyền thống cách mạng, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng ghi nhận và chúc mừng những thành tích mà thôn 1 đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời lưu ý con số 9 hộ nghèo chiếm tỷ lệ không cao, nhưng đó là những hộ cần nhiều hơn sự quan tâm, giúp đỡ đặc biệt của cộng đồng…

Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng trao hỗ trợ khắc phục thiên tai cho tỉnh Nghệ An. 

Phải làm sao để không khí trong thôn luôn vui vẻ như ngày hội Đại đoàn kết toàn dân để tinh thần tương thân, tương ái được lan toả mỗi ngày. Đồng thời, cần khơi dậy sức mạnh và khát vọng phát triển của mỗi người trong công cuộc đổi mới quê hương, đất nước.

Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng trao hỗ trợ huyện Thanh Chương 500 tấn xi măng.

Dịp này, Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng trao hỗ trợ 1 tỷ đồng cho tỉnh Nghệ An khắc phục thiên tai; hỗ trợ huyện Thanh Chương 500 tấn xi măng; trao quà cho khu dân cư thôn 1, xã Thanh Lâm và 100 hộ dân bị thiệt hại do lũ lụt ở các xã Thanh Lâm, Thanh Giang.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao quà cho thôn 1, xã Thanh Lâm (Thanh Chương

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng tặng quà cho 5 hộ dân tiêu biểu trên các lĩnh vực ở thôn 1, xã Thanh Lâm. Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tặng nhân dân Thanh Chương 500 triệu đồng.

Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng trao tặng quà cho người dân 2 xã Thanh Lâm, Thanh Giang bị thiệt hại do lũ lụt vừa qua. 
 

 

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý trao tặng quà cho người dân 2 xã Thanh Lâm, Thanh Giang bị thiệt hại do lũ lụt vừa qua.
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý tặng quà cho người dân 2 xã Thanh Lâm, Thanh Giang bị thiệt hại do lũ lụt vừa qua.

Về dự, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cũng đã trao số tiền 10 triệu đồng của tỉnh hỗ trợ cho Thôn 1, xã Thanh Lâm.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện trồng cây dọc tuyến đường vào thôn 1, xã Thanh Lâm (Thanh Chương). 

Trước đó, tối 13/11, tại TP. Vinh, nhằm chia sẻ khó khăn với nhân dân Nghệ An bị thiệt hại do thiên tai, ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank đã trao hỗ trợ tỉnh Nghệ An 2 tỷ đồng. 
 

Xuân Hướng – Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện