Thời sự - Chính trị

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy dự ngày hội Đại đoàn kết tại bản Xăng Cọc (Quỳ Châu)

18:47, 11/11/2020
Chiều 11/11, đồng chí Bùi Thanh An – Uỷ viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy cùng đoàn công tác của tỉnh đã tham dự và chung vui với bà con nhân dân bản Xăng Cọc, xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu. 
Tiết mục văn nghệ trong ngày hội.

Trong không khí vui mừng, phấn khởi của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, các đại biểu, cán bộ và nhân dân bản Xăng Cọc đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam qua 90 năm xây dựng và trưởng thành, cũng như đánh giá kết quả khu dân cư tham gia xây dựng Nông thôn mới năm 2020.

Đồng chí Bùi Thanh An trao quà cho cán bộ và nhân dân bản Xăng Cọc.

Bản Xăng Cọc có 268 hộ với 1.246 nhân khẩu, 99% là đồng bào dân tộc Thái. Phát huy truyền thống cách mạng. Những năm qua nhân dân bản Xăng Cọc luôn đoàn kết, tích cực thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế, thu nhập trung bình 36 triệu đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 3,42%, hộ khá, giàu ngày càng tăng.

Đồng chí Bùi Thanh An - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ phát biểu tại ngày hội đại đoàn kết bản Xăng Cọc

Tại ngày hội, đồng chí Bùi Thanh An – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đã biểu dương những kết quả bản Xăng Cọc đã phấn đấu trong thời gian qua. Đồng thời, mong muốn cấp ủy, chính quyền xã Châu Bính, khu dân cư bản Xăng Cọc tiếp tục quan tâm phát huy thế mạnh của địa phương, vận động nhân dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng năng suất, nâng cao đời sống của nhân dân, giảm nghèo bền vững; Phát huy tinh thần đoàn kết, cùng nhau xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc.

Trao 10 suất quà cho hộ gia đình đặc biệt khó khăn của bản Xăng Cọc.
Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy trao bằng đạt chuẩn Nông thôn mới cho bản Xăng Cọc.

Dịp này, đồng chí Bùi Thanh An  đã trao quà cho nhân dân bản Xăng Cọc; trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết và 10 suất quà cho các hộ gia đình đặc biệt khó khăn của bản. Huyện Quỳ Châu cũng đã có nhiều suất quà gửi đến cán bộ, nhân dân và gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhằm giúp các gia đình vượt khó vươn lên trong cuộc sống.

Các đại biểu trồng cây lưu niệm tại nhà văn hóa bản.

Cũng trong dịp này, UBND huyện đã trao bằng chứng nhận bản Xăng Cọc đạt chuẩn NTM năm 2020.

Bé Vinh

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện