Thời sự - Chính trị

Hội thảo khoa học “90 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc”

14:51, 11/11/2020
Hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sáng nay (11/11), tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo TW và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề: “90 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc”. 
Tại điểm cầu Nghệ An.

Hội thảo được tổ chức trực tuyến toàn quốc có sự tham dự của cán bộ  lãnh đạo quản lý, các nhà khoa học. Chủ trì hội thảo có các đồng chí: Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư TW Đảng; Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính tri, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TW; Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư TW Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận TW; Trần Thanh Mẫn - Bí thư TW Đảng, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam. Chủ trì tại điểm cầu Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An.

Quang cảnh Hội thảo.
Quang cảnh Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng khẳng định: Dân tộc Việt Nam có một lòng nồng nàn yêu nước, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, gắn bó keo sơn. Trải qua lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, truyền thống quý báu đó không ngừng được củng cố và phát triển, là giá trị cốt lõi khối đại đoàn kết của toàn dân tộc Việt Nam.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại Hội thảo.

Để Hội thảo mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực, Thường trực Ban Bí thư đề nghị làm sâu sắc hơn vai trò, vị thế và truyền thống 90 năm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đồng thời, từ thực tiễn chỉ ra những khó khăn, hạn chế, bất cập, khiến việc đổi mới công tác Mặt trận thực hiện không đạt hiệu quả như mong muốn. Đặc biệt, cần đánh giá sâu sắc, làm rõ hơn những tác động của bối cảnh với đất nước, nhất là từ khi phát triển nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế đối với việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. 

Tại điểm cầu Nghệ An.

Trên cơ sở đó, hơn 60 tham luận gửi đến hội thảo đã tập trung phân tích, đánh giá khách quan, khoa học về tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương sáng tạo của Đảng về đại đoàn kết dân tộc và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc xuyên suốt trong đường lối chiến lược cách mạng Việt nam. Vai trò, đóng góp to lớn của Mặt trận dân tộc thống nhất trong việc khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng dân tộc. Bên cạnh đúc kết và làm sâu sắc thêm những bài học kinh nghiệm trong phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, các tham luận cũng đồng thời đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ Việt Nam để đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

    

    
 

Xuân Hướng – Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện