Thời sự - Chính trị

Nghệ An triển khai nhiệm vụ xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ năm 2021

15:00, 20/01/2021
Sáng 20/1, Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ và ký kết chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2021. 

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên DKTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Phó Trưởng Ban chỉ đạo: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đại tá Nguyễn Ngọc Hà, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh là uỷ viên Ban Chỉ đạo. 

Toàn cảnh Hội nghị.

Năm 2020, cấp uỷ đảng, chính quyền, Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở, các ban, ngành, đoàn thể các cấp, nhân dân và lực lượng vũ trang đã bám sát các chủ trương của Trung ương, nghị quyết, kế hoạch của tỉnh, chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ. Tình hình chính trị nhờ đó ổn định, kinh tế - xã hội phát triển khá, quốc phòng - an ninh được tăng cường. Đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, đoàn kết toàn dân được tăng cường, giữ vững sự ổn định địa bàn. Kết quả phân loại cơ sở năm 2020 có hơn 90% cơ sở vững mạnh toàn diện, hơn 8,9% cơ sở khá. Phân loại theo cụm có gần 95% cụm an toàn làm chủ, 5% cụm khá. 

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý khẳng định: lòng dân yên là thành công lớn nhất của công tác xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ năm 2020. Đây là kết quả của quyết tâm cao cùng hoạt động hiệu quả của cả hệ thống chính trị nên đã tạo được đồng thuận, niềm tin vững chắc trong nhân dân. Bước sang năm 2021, toàn lực lượng vũ trang không được lơ là, chủ quan với dịch Covid 19; các ngành, đoàn thể dự báo sát tình hình, nắm chắc đối tượng…là điều kiện tiên quyết để xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh. Cùng với đó, tập trung cho bầu cử Quốc hội khóa 15 và HĐND các cấp; quan tâm đến đời sống văn hóa tinh thần, quan tâm vùng đặc thù, đối tượng đặc thù trong dịp Tết Nguyên đán. Trong công tác tuyển quân, gọi công dân nhập ngũ, cả hệ thống chính trị phải vào cuộc tuyên truyền vận động để có kết quả tốt nhất. Bên cạnh tập trung phát triển kinh tế thì phải tăng cường dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận, kết hợp nhuần nhuyễn với các lực lượng chức năng. Ban chỉ đạo cơ sở của tỉnh phải chuyển động trước, tăng cường chỉ đạo xây dựng, đôn đốc kiểm tra. Trong đó, chú trọng, tăng cường công tác đối thoại, tiếp dân.

Các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở tỉnh chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Dân yên là mạnh, tất cả những vụ việc của nhân dân phải được giải quyết thỏa đáng. Đồng thời, trong năm 2021, chuẩn bị mọi điều kiện để thực hiện tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. 

Xuân Hướng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện