Thời sự - Chính trị

Tiếp tục hợp tác toàn diện giữa các tỉnh của Lào và Nghệ An

21:33, 23/03/2021
Chiều 23/3, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp và làm việc với đồng chí Sengphet Houngboungnuang - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam. Cùng dự có đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chào đón Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Lào tại Việt Nam.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Sengphet Houngboungnuang - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam chúc mừng những kết quả đạt được của Nghệ An trên các lĩnh vực. Đồng thời ghi nhận sự hỗ trợ, giúp đỡ của tỉnh Nghệ An đối với các tỉnh của nước Lào trong thời gian qua.

Đại sứ Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đại sứ mong muốn tỉnh Nghệ An tiếp tục kế thừa truyền thống đoàn kết, hữu nghị giữa hai Đảng, hai đất nước để cùng hợp tác, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy phát triển kinh tế; Đặc biệt, trong phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển thương mại và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực du học sinh Lào tại tỉnh Nghệ An.

Quang cảnh buổi tiếp đón Đại sứ Lào tại Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh: chuyến thăm của đoàn công tác Đại sứ quán Lào tại Nghệ An là sự kiện vun đắp thêm cho mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Lào. Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ một số kết quả nổi bật của tỉnh Nghệ An năm 2020 và các hoạt động hợp tác với các tỉnh của nước bạn Lào.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi  tại buổi gặp mặt. 

Trong đó, giai đoạn 2016 – 2020, tỉnh Nghệ An đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác, giúp đỡ nước bạn với tổng kinh phí hơn 500 tỷ đồng; phối hợp với các tỉnh giáp biên triển khai các hoạt động hợp tác, kiểm soát, chia sẻ thông tin tình hình dịch bệnh. Tiến hành trao tặng trang thiết bị vật tư y tế, lương thực, thực phẩm, cũng như hỗ trợ về đào tạo cán bộ cho nước bạn đúng trọng tâm. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng đánh giá cao sự phối hợp và hỗ trợ của các tỉnh nước bạn Lào trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào; quản lý chặt chẽ việc xuất, nhập cảnh, bảo đảm an ninh biên giới.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng quà lưu niệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang.
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang tặng quà lưu niệm Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung mong muốn Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam đề xuất với Chính phủ Lào một số vấn đề liên quan đến công tác phối hợp sớm đưa cặp cửa khẩu phụ Thông Thụ, huyện Quế Phong -  Nậm Tạy, huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn vào hoạt động; xây dựng tuyến đường cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn; đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu hải sản sang Lào; hoàn chỉnh các thủ tục để nhập quốc tịch cho các công dân đủ các tiêu chuẩn theo thỏa thuận; phối hợp cùng giải quyết xuất nhập cảnh cho công dân Việt Nam, lưu học sinh Lào đang học tập tại Nghệ An có nguyện vọng trở về nước sau khi kết thúc chương trình đào tạo trong thời gian dịch Covid-19.

Đoàn công tác của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các sở, ngành.

 

Nguyễn Nam - Trường Ca

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện