Thời sự - Chính trị

UBND tỉnh tổng kết 4 năm thực hiện công tác giải toả vi phạm hành lang an toàn giao thông

19:13, 17/03/2021
Sáng 17/3, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Nghị quyết số 56 của HĐND tỉnh quy định một số biện pháp giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, hè phố trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến với 21 huyện, thành, thị. Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hoàng Viết Đường – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị.

Trong 4 năm thực hiện Nghị quyết số 56 của HĐND tỉnh, Sở Giao thông và Vận tải đã tổ chức 160 đợt tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Các đơn vị, địa phương tổ chức ký cam kết với 100 % hộ gia đình, cơ quan, trường học và các cơ sở không lấn chiếm hành lang an toàn giao thông; vận động tự giác tháo dỡ vi phạm; đăng ký tuyến theo mô hình “đường tự quản”, “văn minh, kiểu mẫu”...

Hội nghị tổ chức trực tuyến với 21 huyện, thành, thị. 

Các lực lượng chức năng đã lập biên bản gần 13 nghìn trường hợp vi phạm, xử phạt thu nộp ngân sách nhà nước gần 8,9 tỷ đồng.

Bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế như công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ và sử dụng hành lang giao thông chưa thường xuyên, liên tục. Chính quyền địa phương cấp huyện, cấp xã một số nơi chưa thực sự quyết liệt. Tình trạng tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông sau giải tỏa còn diễn ra khá phổ biến.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, ngành trong triển khai, thực hiện giải tỏa hành lang an toàn giao thông sau khi có Nghị quyết 56 của HĐND tỉnh. Đồng thời chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục và đề nghị thời gian tới, UBND tỉnh cần tham mưu ban hành một Nghị quyết mới chặt chẽ, đầy đủ hơn để thay thế Nghị quyết 56 của HĐND tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở ngành, địa phương; đồng thời nhấn mạnh, để tránh tình trạng ra quân rầm rộ nhưng việc lấn chiến hành lang ATGT vẫn tái diễn, rất cần sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị.

Các ngành, chính quyền địa phương phải thường xuyên, liên tục kiểm tra, nhắc nhở và xử lý các vi phạm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, các tầng lớp nhân dân, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa các vi phạm mới. Kịp thời chỉnh lý các biến động về đất; hiệu chỉnh hồ sơ quản lý đất đai; Xử lý dứt điểm các trường hợp giao đất, cấp đất, cho thuê đất chưa đúng với quy định của pháp luật.

Cần khen thưởng kịp thời và nhân rộng những mô hình tốt ở cơ sở. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng thống nhất, UBND tỉnh sẽ tham mưu trình một Nghị quyết mới nhằm nâng cao hơn nữa tính hiệu lực, hành lang pháp lý để tỉnh làm tốt hơn công tác quản lý hành lang an toàn giao thông trên địa bàn.  

Tặng bằng khen cho 27 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 4 năm thực hiện Nghị quyết 56 của HĐND tỉnh.  

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 27 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 4 năm thực hiện Nghị quyết 56 của HĐND tỉnh.  
                                             
 

Mai Hương – Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện