Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nghệ An: Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 98,93%, cao nhất trong các cuộc bầu cử gần đây

18:31, 28/05/2021

Chiều 28/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh tổ chức họp để báo cáo kết quả sơ bộ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; thông qua biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở tỉnh Nghệ An và Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tham dự có các đ/c Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, thành viên Ủy ban Bầu cử tỉnh.

Toàn cảnh cuộc họp.

Tổ chức trong bối cảnh dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp nhưng đây được xem là một kỳ bầu cử thành công toàn diện trên tất cả các mặt, thật sự là ngày hội của toàn dân. Số cử tri toàn tỉnh đi bầu đạt 98,93%, cao nhất trong những kỳ bầu cử gần đây. Các tổ chức phụ trách bầu cử ở các cấp, nhất là các tổ bầu cử đã thực sự khoa học, bài bản trong điều hành ngày bầu cử, vừa đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng luật. Không có đơn thư khiếu nại, phản ánh về nghiệp vụ công tác bầu cử trên phạm vi toàn tỉnh. 

Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội có 13 đại biểu trúng cử trên 13 đại biểu được ấn định. Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có 83 đại biểu trúng cử/83 đại biểu được ấn định. Về Hội đồng nhân dân cấp huyện có 736 đại biểu trúng cử/737 đại biểu được ấn định. Về Hội đồng nhân dân cấp xã có 10.885 đại biểu trúng cử/10.991 đại biểu được ấn định. Đặc biệt trình độ của đại biểu được bầu ở cả 4 cấp nhiệm kỳ này đều cao hơn nhiệm kỳ trước và cơ bản đáp ứng đúng về thành phần, cơ cấu, nhất là tăng tỷ lệ nữ, trẻ tuổi. 

Tại cuộc bầu cử lần này, chỉ có 4 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã phải bầu cử thêm do bầu không đủ 2/3 số lượng đại biểu được ấn định, thấp hơn nhiều so với nhiệm kỳ trước.

Tại cuộc họp, Uỷ ban Bầu cử tỉnh cũng đã thống nhất thông qua biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở tỉnh Nghệ An; Thông qua Nghị quyết công bố kết quả và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp.

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử tỉnh đã đánh giá cao sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và ý thức trách nhiệm cao của các tầng lớp nhân dân, đảm bảo cho kỳ bầu cử thành công, thực sự là ngày hội toàn dân. Trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh yêu cầu Ủy ban bầu cử tỉnh hoàn thiện hồ sơ bầu cử báo cáo Hội đồng bầu cử Quốc gia; hoàn thiện các thủ tục xác nhận tư cách đại biểu; tiếp tục theo dõi đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo (nếu có). Ủy ban bầu cử tỉnh chuẩn bị các điều kiện để tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử; Chỉ đạo để tổ chức thành công đối với 4 điểm bầu cử thêm đại biểu HĐND cấp xã./.

Mai Hương - Hồng Phong

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm